Rủ “bạn tù” sắm đèn khò đi trộm cắp

ANTĐ - Biết nhau qua những lần “chát chít” trên mạng Internet; cùng nhau vào tù một ngày vì trộm cắp, sau khi mãn hạn tù, Lê Văn Dương (SN 1989) ở Trực Ninh, Nam Định và Phạm Ngọc Anh (SN1995) ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội tiếp tục “chập” lại đi gây án. 

Rủ “bạn tù” sắm đèn khò đi trộm cắp ảnh 1Hai đối tượng Dương và Ngọc Anh bị bắt giữ

Thực hiện kế hoạch tuần tra mật phục phòng chống cướp, cướp giật và trộm cắp trên địa bàn, rạng sáng 24-11, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng-Phó trưởng CAP Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội chỉ huy tổ công tác CAP làm nhiệm vụ tại tuyến đường Trần Thái Tông, phát hiện 2 nam thanh niên đang đứng ngó nghiêng ở gần một siêu thị bán hàng trẻ em, đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng chức năng, 2 nam thanh niên bỏ chạy. Sau 5 phút truy đuổi, tổ công tác đã khống chế được 2 người này. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác CAP Dịch Vọng Hậu thu giữ trong người 2 nam thanh niên 2 chiếc đèn khò, 1 kìm cộng lực, 1 vam phá khóa, 3 bật lửa gas và 1 bộ khóa đã bị cắt. Cả 2 lập tức bị đưa về trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu để xác minh làm rõ.

Tại đây, danh tính 2 đối tượng được xác định là Lê Văn Dương và Phạm Ngọc Anh. Dương có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Phạm Ngọc Anh có 1 tiền án cùng tội danh. Quen nhau qua “chát chít” trên mạng, Anh và Dương nhanh chóng hợp thành một cặp chuyên đi trộm cắp tài sản. Cùng bị bắt và phạt tù, sau thời gian thụ  án, Dương và Anh đã tiếp tục liên lạc bàn cách trộm cắp. Chúng đi mua đèn khò, chuẩn bị kìm cộng lực, vam phá khóa lang thang tìm nhà dân sơ hở để gây án. Nếu phát hiện nhà nào để xe máy, tài sản hớ hênh, chúng sẽ dùng đèn khò phá khóa, đồng thời lấy vam phá khóa xe máy vô hiệu hóa ổ khóa, mang đi tiêu thụ. Trước khi bị CAP Dịch Vọng Hậu phát hiện bắt giữ, tối 23-11, cả 2 đi đến khu vực Cổ Nhuế đột nhập nhà dân trộm cắp nhưng bị phát hiện, liền bỏ chạy. Mở rộng điều tra, CAP Dịch Vọng Hậu xác định 2 đối tượng đã gây ra ít nhất 2 vụ trộm cắp máy tính và quần áo tại địa bàn quận Long Biên và Thanh Xuân.

Trung tá Mạc Đình Thắng-Trưởng CAP Dịch Vọng Hậu cho biết: Thực hiện kế hoạch phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp của CATP Hà Nội và CAQ Cầu Giấy, từ trung tuần tháng 10 đến nay, CAP Dịch Vọng Hậu đã phát hiện, bắt giữ 2 ổ nhóm với 10 đối tượng chuyên đột nhập, trộm cắp tại nhà dân. Tang vật thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính và nhiều tài sản có giá trị khác. Trung tá Mạc Đình Thắng cảnh báo, với đèn khò với nhiệt độ nung chảy thép cao, tội phạm dễ dàng phá tất cả những loại khóa hiện đại nhất. Để phòng chống trộm cắp, bên cạnh việc cất giữ tài sản ở những nơi an toàn, người dân cần gia cố cửa, bịt đường vào của tội phạm từ những ô thoáng, giếng trời, cửa sổ...