Ronaldo muốn làm tài tử điện ảnh nếu chia tay bóng đá

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo vừa chia sẻ những dự định trong tương lai với tờ AS của Tây Ban Nha.

Ronaldo sẽ tròn 35 tuổi vào tháng 2-2020. Đó là một độ tuổi phần lớn các cầu thủ đã "nghỉ hưu", chọn làm công tác huấn luyện hoặc một công việc khác. Tuy nhiên, Ronaldo đến lúc này vẫn đang ghi bàn đều đặn, và chưa cho thấy dấu hiệu nào muốn dừng lại.

Sẽ thế nào nếu Ronaldo đóng phim?

Dù vậy, đến một lúc nào đó, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phải gác lại đam mê chơi bóng vì không còn đủ để lực. Về điều này, Ronaldo chia sẻ trên tờ AS: "Nhiều năm trước, độ tuổi đá bóng là đến 30 hoặc 32, nhưng bây giờ mọi người có thể thấy những cầu thủ 40 vẫn còn chạy tốt. Còn tôi, khi nào cơ thể mình không còn phản ứng đúng điệu trên sân, thì đó là lúc cần nói từ giã".

"Tôi luôn muốn thử thách bản thân. Nếu không còn đá bóng, có thể tôi sẽ đóng phim. Tôi hy vọng mình sống hơn 50 tuổi để học những điều mới, đối mặt với nhiều thách thức và giải quyết chúng", CR7 thêm vào.

Do không thi đấu thêm trận nào trong năm 2019, nên Ronaldo đã khép lại năm 2019 với chỉ 39 bàn thắng, trong đó 25 cho Juventus và 14 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tính từ năm 2010, chưa khi nào Ronaldo ghi bàn ít như vậy. Trong quãng thời gian này, siêu sao người Bồ Đào Nha có tới 7 lần ghi ít nhất 50 bàn.

Đỉnh cao của anh là năm 2013, với 69 bàn thắng trong màu áo Real Madrid cũng như ĐTQG. Kể từ thời điểm trên, CR7 cứ xé lưới đối thủ ít dần đi: ghi 61 bàn năm 2014, 57 bàn năm 2015, 55 bàn năm 2016, 53 bàn năm 2017, 49 bàn năm 2018 và đến 2019 chỉ còn 39 bàn.