Rơi từ tầng 10, bé 1 tuổi sống sót

ANTĐ - Một cậu bé 1 tuổi đã sống sót thần kỳ sau khi bị bố ném xuống từ ban công tầng 10 của tòa nhà chung cư ở Tokyo. Lực lượng cảnh sát ngày 15-12 cho biết, cậu bé bị va mạnh vào đầu sau khi rơi xuống bụi cây nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Người cha 37 tuổi đã thú nhận gây ra sự việc khi thông báo cho cảnh sát. Ông ta nói đang gặp rắc rối với công việc. Ngay sau đó, người đàn ông này đã bị bắt vì nghi ngờ ngộ sát. Được biết, tòa nhà 12 tầng ở phường Koto, nằm xen kẽ với rất nhiều tòa nhà chung cư xung quanh, cách nhà ga xe điện ngầm Kiba ở Tokyo khoảng 300m về phía tây bắc. Mẹ của em bé không ở nhà khi sự việc xảy ra. Cơ quan cảnh sát địa phương cũng cho hay, khu vực có nhiều cây bụi nơi em bé “hạ cánh” rộng khoảng 5m, cao 50cm, tạo thành chiếc đệm tự nhiên đỡ lấy cậu bé. Khi đó, nếu em bé chỉ cần rơi chệch khoảng 30cm về phía tòa nhà thì chắc chắn sẽ tử vong.