Rét đậm, rét hại kéo dài hết tháng 12

ANTĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục nên ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng. 

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết tháng 12-2013, sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh. Vùng núi cần đề phòng băng giá và  sương muối.

Thời tiết các tỉnh vùng núi cao như Lào Cai, Hà Giang những ngày tới không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất về ban đêm vẫn ở mức 8-9 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày 18-19 độ C. Ngày nắng nên nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh nhau khá lớn, tạo cảm giác rét buốt về đêm.