Rạp phim mở cửa trở lại, phim Việt bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau một thời gian rạp phim tại một số tỉnh thành lớn phải tạm đóng cửa, hàng loạt phim Việt phải tạm hoãn chiếu để phòng chống dịch Covid-19, hoạt động chiếu phim tại nhiều nơi sẽ trở lại bình thường.

Dịp tháng 2 vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, UBND TP.HCM đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch bệnh từ 12 giờ ngày 9-2. Trong bối cảnh đã 14 ngày thành phố không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, UBND TP.HCM quyết định cho hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu. Việc mở cửa một số dịch vụ nhằm thực hiện mục tiêu kép chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế. Theo thông tin từ CJ CGV Việt Nam (CGV) thì được sự cho phép của UBND TP.HCM, từ ngày mai 1-3 đơn vị này sẽ chính thức mở cửa hoạt động trở lại các rạp chiếu phim trên toàn địa bàn thành phố. Đại diện đơn vị này cho biết trước đó đã thực hiện công tác vệ sinh, chuẩn bị mở rạp được hoàn tất, đồng thời chuẩn bị nhiều phần quà hấp dẫn để tặng khán giả.

Cụ thể, ngay khi có công văn được phép hoạt động trở lại trên địa bàn thành phố, CGV đã nhanh chóng chuẩn bị các khâu như vệ sinh cụm rạp, kiểm tra lại hệ thống máy móc và chuẩn bị các nguyên vật liệu tại quầy bán hàng xong xuôi trước ngày mở rạp trở lại.
Bên cạnh đó, CGV cũng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng. Theo đó, toàn bộ nhân viên được kiểm tra thân nhiệt khi bắt đầu và kết thúc ca làm việc, tuân thủ việc đeo khẩu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng và phải thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Bên cạnh đó, khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang khi đến rạp, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước rửa tay được trang bị tại rạp.

Công tác khử khuẩn đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19 tại các cụm rạp của CGV

Công tác khử khuẩn đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19 tại các cụm rạp của CGV

Để hạn chế tập trung thành đám đông, đơn vị này cũng khuyến khích khán giả đặt vé xem phim trực tuyến thông qua ứng dụng và website, thực hiện giãn cách khi đến rạp để cùng nhau tạo ra môi trường thưởng thức điện ảnh an toàn.
Ngoài ra, trên tay nắm cửa phòng chiếu và cửa nhà vệ sinh còn trang bị màng kháng khuẩn nhằm mục đích hạn chế tiếp xúc với kim loại. Nhân viên CGV được trang bị đầy đủ kỹ năng trong trường hợp khách hàng nghi ngờ nhiễm bệnh như ho, sốt, khó thở.

Cùng với việc được mở cửa trở lại các rạp chiếu tại TP.HCM, đại diện CGV nói thêm, người hâm mộ tại TP.HCM và cả Bình Dương, Đồng Nai sẽ có cơ hội nhận một món quà đặc biệt từ đơn vị này khi thực hiện các giao dịch trị giá trên 500.000 đồng khi xem bất kỳ một trong 3 bộ phim: “Nữ chiến binh Amazon”, “Tom & Jerry: Quậy tung New York” và “Vì yêu mà đấu”.

Ngoài ba bộ phim đề tài gia đình kể trên, người hâm mộ điện ảnh cũng sẽ được tiếp tục thưởng thức các bộ phim khác như: “Thần bịp Jack chột”, “Siêu trộm đường phố”, “Kiều @”, “Lời xưng tội số 8”…Thời gian sắp tới, nhiều phim “bom tấn” Hollywood và Việt Nam sẽ lần lượt công phá màn ảnh rộng, trong đó phải kể đến “Raya và Rồng thần cuối cùng”, “Mở mắt thấy hôm qua” (Palm Springs)… Đặc biệt, từ ngày 12-3, khán giả sẽ chứng kiến màn đối đầu được mong đợi nhất giữa hai phim “bom tấn” Việt là “Gái già lắm chiêu V” và “Bố già”.

Phim "Trạng Tí" phải dời lịch chiếu do Covid-19

Phim "Trạng Tí" phải dời lịch chiếu do Covid-19

Trước đó vào cuối năm 2020, một loạt phim Việt dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua đã phải quyết định dời lịch công chiếu do lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây có thể nói là một quyết định khó khăn nhưng không thể nào khác được của cả nhà sản xuất lẫn đơn vị phát hành phim. Việc lùi thời điểm đưa phim ra rạp cũng gây thiệt hại không nhỏ với các đơn vị này do trước đó đã thực hiện nhiều chiến lược PR quảng bá và marketing cho phim.

Như chia sẻ từ nhà sản xuất – nữ diễn viên Ngô Thanh Vân thì bộ phim “Trạng Tí” mà cô cùng êkip làm có thể nói đã đi qua 2 mùa dịch tính từ năm 2020 đến nay. Nói vậy là bởi phim được làm khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, dự kiến ra rạp vào đầu năm 2021 thì phải dời lịch đến dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, song 5 ngày trước khi đưa phim ra rạp thì cô lại buộc phải đưa ra quyết định hoãn chiếu một lần nữa vì dịch Covid-19 tái bùng phát. Dù không mong muốn nhưng nhà sản xuất “Trạng Tí” phải lỡ hẹn với khán giả với việc dời chiếu một lần nữa. Ngô Thanh Vân tâm sự, việc phải dời lịch chiếu khi tất cả các khâu quảng bá đã hoàn tất gây tổn thất không nhỏ cho nhà sản xuất, tuy vậy đây là điều không thể dự liệu trước được do còn phụ thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Trong khi đó, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Lý Hải, người tạo nên thành công cho series phim “ăn khách” – “Lật mặt” cũng ngậm ngùi bày tỏ, sau hai lần hoãn chiếu thì “Lặt mặt: 48h” đã tốn khoảng 10 tỷ đồng chi phí truyền thông, quảng bá, in ấn tài liệu tuyên truyền không thể tái sử dụng được. Theo Lý Hải thì số tiền thiệt hại này do phía nhà sản xuất chịu, còn phía đơn vị phát hành và cụm rạp cũng phải chịu chi phí riêng của họ. Nhà sản xuất “Lật mặt” cho biết, việc phim bị dời lịch chiếu thì đơn vị sản xuất là bên chịu nhiều cái khó nhất vì phim chưa thể chiếu được, không kịp thu hồi vốn thì số tiền bỏ ra đứng trước nguy cơ có thể bị mất trắng. Chưa kể, điều này có thể làm ảnh hưởng đến các dự án tiếp theo do không có vốn đầu tư để làm tốt hơn và cả tâm lý của chính những người làm công việc nghệ thuật.

Sắp tới đây khi có thể ra rạp trở lại, Lý Hải cũng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào doanh thu của phim vì xác định không riêng gì ngành điện ảnh mà tất cả các ngành nghề khác đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhà sản xuất này cũng xác định đưa phim ra rạp trở lại vào thời điểm tới đây cũng sẽ phải đối đầu với cuộc đua với cả chục bộ phim Việt khác, đồng thời chia sẻ, đến lúc này thì không còn chuyện chọn lịch “đẹp” cho phim mình ra rạp mà phụ thuộc vào phía cụm rạp bởi rất nhiều phim đang chờ xếp hàng để đến với khán giả.