Rao bán bằng đại học giả qua mạng

(ANTĐ) - Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Ngô Mạnh Kiên, SN 1950, trú tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, tiếp tục điều tra, làm rõ bị can này và một số đối tượng khác liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Rao bán bằng đại học giả qua mạng

(ANTĐ) - Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Ngô Mạnh Kiên, SN 1950, trú tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, tiếp tục điều tra, làm rõ bị can này và một số đối tượng khác liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Kiên

Từ những dòng quảng cáo trên “mạng”

Đầu năm 2010, lực lượng Chống tội phạm Công nghệ cao (Đội 14), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện trên một trang web đăng tải thông tin quảng cáo về dịch vụ làm các loại bằng đại học, cao đẳng, học bạ, bảng điểm... Trên trang web ghi cả địa chỉ email của người cung cấp các loại giấy tờ trên, để khách tiện liên hệ.

Thông qua các biện pháp điều tra công nghệ cao, các trinh sát Đội 14 đã tìm được chủ nhân dòng quảng cáo trên là Nguyễn Anh Tiệp, sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Quê Tiệp ở Nghệ An, hiện đang thuê ở trọ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Bám sát mọi hoạt động của Tiệp, đến trưa 12-3-2010, các trinh sát Đội 14 phát hiện nam sinh này đang gặp gỡ và trao 1 chiếc bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cho một cô gái tại khu vực quận Thanh Xuân. Qua giám định chiếc bằng đại học này, cơ quan công an xác định đó là bằng giả, được làm từ công nghệ chế bản vi tính và in laser rất tinh vi, mắt thường khó nhận biết được.

10 triệu đồng/1 bằng đại học?!

Tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Nguyễn Anh Tiệp khai, tháng 10-2009, thông qua mạng Internet Tiệp đã làm quen với một cô gái tên là Vân. Vân cho Tiệp biết có “nguồn” cung cấp các loại văn bằng, chứng chỉ thuộc các hệ đại học, cao đẳng... Vân mời Tiệp làm đầu mối tiêu thụ. Tiệp đã đồng ý lời đề nghị của Vân và đăng thông tin rao bán các loại bằng đại học, cao đẳng, bảng điểm, học bạ... lên mạng. Khi khách có nhu cầu, Tiệp rao giá từ 10-11 triệu đồng/1 bằng. Sau khi hai bên thoả thuận, nhất trí giá cả, Tiệp thu tiền, nhận ảnh và các thông tin cá nhân của khách rồi giao cho Vân. Mỗi tấm bằng giả Tiệp hưởng tiền chênh lệch từ 2-3 triệu đồng.

Sau khi có được lời khai của Tiệp, cơ quan điều tra đã làm rõ và triệu tập Nguyễn Thị Hồng Vân, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, hiện làm kế toán của một công ty xây lắp viễn thông trên địa bàn Hà Nội, để đấu tranh. Vân khai thông qua các mối quan hệ quen biết, cô ta đã làm quen với một người đàn ông tên là Kiên, quê ở tỉnh Nam Định, có khả năng làm được các loại bằng đại học, cao đẳng... Khi khách có nhu cầu cần mua bằng giả, Vân liên lạc với Kiên qua điện thoại di động để đặt hàng với giá 6 triệu đồng/1 bằng đại học và 5 triệu đồng/1 bằng cao đẳng.

Theo quy định với nhau từ trước, sau khi kiếm được khách mua bằng, Vân ứng tiền đặt cọc cho Kiên và để tiền cùng với ảnh và những thông tin cá nhân của khách vào phong bì, rồi mang ra bến xe ở khu vực Giáp Bát, quận Hoàng Mai gửi theo xe ôtô chạy tuyến Hà Nội - Nam Định cho Kiên.

Khi Kiên làm xong bằng sẽ gửi cho Vân cũng bằng phương thức nêu trên. Nhận được bằng giả do Kiên chế tác, Vân giao cho Tiệp đem đi tiêu thụ và thu của Tiệp 8 triệu đồng/1 bằng đại học; 7 triệu đồng/1 bằng cao đẳng. Với phương thức này, từ tháng 11-2009 đến khi bị lực lượng công an phát hiện, Tiệp và Vân đã tiêu thụ 3 bằng đại học do Kiên làm giả các trường Đại học Mỏ - Địa chất; Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại thương. Bình quân Tiệp và Vân hưởng chênh lệch giá từ 2-3 triệu đồng/1 văn bằng giả.

Kẻ cầm đầu sa lưới

Các trinh sát Đội 14 đã bí mật đến Nam Định và được biết Kiên không có ở đây. Lần theo các mối quan hệ của Kiên, 20h ngày 17-3-2010, các trinh sát Đội 14 đã phục kích và bắt được Ngô Mạnh Kiên tại phố Bùi Xương Trạch. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiên ở phố Bùi Xương Trạch, cơ quan công an phát hiện, thu được 1 CPU máy tính lưu nhiều mẫu bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ, bảng điểm, ảnh chân dung của nhiều người. 4 khuôn gỗ in lưới cùng nhiều đồ vật liên quan đến việc làm giả con dấu, tài liệu.

Mở rộng vụ án, đường dây này còn có một số đồng phạm khác trong đó có Bùi Mạnh Toàn, SN 1979, trú tại tập thể trường Đại học Thuỷ Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Phó Giám đốc Công ty Toàn Đạt. Toàn là đầu mối tiêu thụ bằng đại học giả do Kiên chế tác. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Hà Trang

Tin cùng chuyên mục