Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của CATP Hà Nội:

Quyết liệt hoàn thành xuất sắc đợt sinh hoạt chính trị quan trọng

ANTĐ - Sáng nay 15-5, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của CATP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban tổ chức cuộc thi, Ban giám khảo, các Tổ thư ký giúp việc, để nghe báo cáo và có những chỉ đạo xung quanh tiến độ tổ chức cuộc thi; thời gian, địa điểm tổ chức chấm thi…

Theo Đại tá Nguyễn Việt Tiến – Trưởng phòng Pháp chế, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Công an Hà Nội là 1 trong 63 Công an tỉnh, thành phố triển khai sớm, tích cực cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. Để triển khai cuộc thi một cách hiệu quả, CATP đã thành lập 4 tiểu ban: gồm tiểu ban thường trực, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban theo dõi kiểm tra và tiểu ban thi đua khen thưởng.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản đưa ra định hướng quan trọng trong công tác tổ chức, chấm thi

Trung tuần tháng 3-2015, tại hội nghị triển khai công tác Pháp chế và cải cách hành chính, cải cách tư pháp năm 2015 của CATP, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã tiếp tục quán triệt việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” trong CATP; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị quán triệt sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi.

Đến nay, 100% đơn vị thuộc CATP đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ CATP đề ra. Ban giám khảo cuộc thi cũng đã được thành lập với 13 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí lãnh đạo khoa Luật của Học viện CSND và Học viện ANND.

Những tác phẩm dự thi thể hiện tâm huyết, ý thức trách nhiệm của tác giả

Trưởng Ban giám khảo Nguyễn Việt Tiến đánh giá: “Trong thời gian qua, các cơ quan báo đài của CATP đã tích cực tuyên truyền sâu rộng về Hiến pháp và cuộc thi, để CBCS và nhân dân nắm bắt, ủng hộ. Báo ANTĐ với các phương tiện báo in, báo điện tử và truyền hình ATV, cùng truyền hình Vì An ninh Thủ đô đã phổ biến rộng rãi cuộc thi, nội dung, thể lệ, bộ câu hỏi; biên soạn, giới thiệu các bài viết phổ biến để giúp CBCS có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểm, tham khảo khi trả lời câu hỏi thi”.

Tính đến ngày 14-5, Ban Tổ chức cấp cơ sở đã nhận được gần 7.600 bài dự thi; và trên cơ sở đó, gần 90 bài dự thi xuất sắc đã được chọn gửi về Thường trực Ban tổ chức cuộc thi CATP. Có những tác phẩm dự thi lên đến 1.000 trang, gồm nhiều nhiều tư liệu, hình ảnh quý, thể hiện công sức, tâm huyết của tác giả.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đánh giá cao chất lượng, hình thức nhiều tác phẩm dự thi

Nhấn mạnh ý nghĩa hết sức quan trọng của cuộc thi, Thiếu tướng Đinh Văn Toản biểu dương tinh thần tham gia của các đơn vị, cá nhân, đặc biệt những tác giả dày công sưu tầm, chuẩn bị và hoàn thành tác phẩm dự thi công phu, đầy đặn.

Chỉ rõ việc tham gia cuộc thi vừa giúp CBCS nâng cao nhận thức, nắm chắc Hiến pháp để thực thi, đồng chí Trưởng ban tổ chức yêu cầu các đơn vị quán triệt 100% CBCS tham gia, đảm bảo chất lượng, tránh hình thức.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu Ban giám khảo trong thời gian tới cần quán triệt các yêu cầu về chấm thi, phải hết sức bài bản, chấm kỹ, khách quan, chính xách, minh bạch, công bằng. Ngoài những bài dự thi của các tập thể, cá nhân đạt giải, cũng cần có sự động viên, khen thưởng những bài dự thi thể hiện ý thức trách nhiệm, tâm huyết của tác giả. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến CBCS và nhân dân, làm nổi bật ý nghĩa quan trọng của cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” – đợt sinh hoạt chính trị lớn trong năm 2015 của CATP.