Quyết liệt, hiệu quả thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

ANTD.VN - Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Viện – Phó giám đốc CATP Hà Nội tại hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018 và triển khai công tác Công an năm 2019 của CAH Chương Mỹ, tổ chức hôm nay 23-1.  

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng CATP, cùng dự hội nghị.

Năm 2018, CAH Chương Mỹ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm, nhất là tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai kết hoạch mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm và TNXH, đảm bảo ANTT trên địa bàn; điều tra, khám phá 134/160 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 83,8%).

Qua tổng kết công tác Công an năm 2018 của CAH Chương Mỹ, nhiều tập thể, các nhân được các cấp khen thưởng

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện biểu dương những kết quả, thành tích của CAH Chương Mỹ đã đạt được trong năm 2018; đồng thời chỉ rõ, CAH cần căn cứ tình hình thực tế để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình công tác năm 2019.

Một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm đã được Đại tá Nguyễn Văn Viện chỉ đạo, gợi mở với CAH Chương Mỹ, như: chủ động nắm tình hình, phân tích và kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo ANCT và TTATXH.

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng  - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

“Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đề nghị các đồng chí chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nắm tình hình, chủ động dự báo và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, phức tạp về ANTT trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.