Đạo luật về vấn đề này đã được ban hành vào năm ngoái trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi cần có các quy định sau khi những năm gần đây, ở nước này đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em bị bắt nạt quá mức hoặc bị lạm dụng tình dục thông qua mạng xã hội.
Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra lệnh cấm rộng rãi sử dụng các nền tảng xã hội đối với trẻ em trong độ tuổi này. 10 nền tảng nói trên là Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick và Reddit.
Theo luật mới, các nền tảng nói trên phải thực hiện các bước để ngăn người dưới 16 tuổi sở hữu hoặc tạo tài khoản. Trong trường hợp không tuân thủ, các công ty phải đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu đôla Australia (khoảng 32,8 triệu USD). Không có hình phạt nào được áp dụng đối với trẻ em bị ảnh hưởng cũng như cha mẹ hoặc người bảo hộ các em.
Một số phụ huynh ủng hộ biện pháp này như một cách để bảo vệ trẻ em trước những nội dung có hại, nhưng nhiều bài đăng trực tuyến đã viết về những cách để lách được lệnh cấm này.
Một số người đưa ra câu hỏi rằng liệu có thể xác nhận chính xác tuổi của người dùng trên internet hay không. Theo luật mới, việc tạo ra hệ thống để xác nhận độ tuổi là trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội nói trên.