Quảng Đông - địa phương Trung Quốc đi đầu hợp tác với Việt Nam

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) Lâm Thiếu Xuân ngày 19-11 vừa đồng chủ trì Hội nghị lần 6 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). 

Đáng chú ý, trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Quảng Đông đạt 17 tỷ USD. Số liệu này đưa Quảng Đông tiếp tục là một trong những địa phương của Trung Quốc đi đầu về hợp tác kinh tế - thương mại với Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc nói chung và tỉnh Quảng Đông nói riêng phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Nhân dịp tổ chức Hội nghị lần này, chiều 19-7 tại Hà Nội, cuộc Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Đông, Hồng Kông) thu hút gần 300 đại biểu đến từ 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Quảng Đông, Hồng Kông (Trung Quốc).