Thành ủy Hà Nội:

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến nguyên lãnh đạo thành phố

ANTĐ - Hôm nay, 29-3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới các đồng chí nguyên lãnh đạo TP đã nghỉ hưu. 

Trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng đồng tình, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đã có rất nhiều ý kiến của các tầng lớp xã hội tham gia đóng góp cho công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết 4 cho thấy rõ nhất sự gặp nhau giữa ý Đảng, lòng dân; nhân dân đang mong chờ Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Điều này một lần nữa khẳng định, Nghị quyết đã chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng, đề ra giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, đây là việc lớn, việc quan trọng, hệ trọng và rất khó, nhưng nhất định phải làm. Đảng bộ Thủ đô có số đảng viên đông nhất cả nước. Vì vậy, Đảng bộ TP Hà Nội đặt quyết tâm rất cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết; đảm bảo các bước tiến hành đi vào thực chất, trọng tâm, thiết thực. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn, qua hội nghị này, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo TP hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của Nghị quyết, tham gia đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng cùng với toàn Đảng bộ Thủ đô triển khai nghị quyết có hiệu quả.