Quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện về chống buôn lậu

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ban hành quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện về chống buôn lậu ảnh 1
Hàng lậu càng về cuối năm càng trở nên "nóng"
Theo đó, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn quản lý. Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin, tuyên truyền và các đoàn thể quần chúng có trách nhiệm tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong thương nhân, vận động quần chúng và nhân dân phát hiện và tố giác các tổ chức, cá nhân hoạt động buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép, thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.