Quân đội Nga dự định mua 15 trực thăng Mi-38 trước năm 2020

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, sẽ mua 15 trực thăng Mi-38 trước năm 2020 để phục vụ cho nhiều hoạt động.

Quân đội Nga dự định mua 15 trực thăng Mi-38 trước năm 2020 ảnh 1

Máy bay trực thăng Mi-38 của Nga

 "Kế hoạch của chúng tôi là sẽ mua khoảng 15 trực thăng Mi-38 trước năm 2020", TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói với các phóng viên hôm 18-7, bên lề triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2017.

Trước đó, các đại diện của Tập đoàn "Máy bay trực thăng Nga" và Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng bàn giao hai máy bay trực thăng Mi-38 vào năm 2018 và 2019.

Mi-38 là máy bay trực thăng quân sự tầm trung đa năng, nó có thể vận hành trong mọi điều kiện địa hình và khí hậu, trên đất liền và ngoài biển. Dòng Mi-38 còn được dùng để phục vụ cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ và cứu thương.

Mi-38 gắn hai động cơ tuabin khí Klimov TV7-117V. Lực cất cánh của mỗi động cơ gần 2.500 mã lực, nhưng trong tình huống khẩn cấp cả hai có thể cung cấp 7.000 mã lực. 

Nhờ vào tính năng của động cơ, Mi-38 có khả năng bay xa 900 - 1.300 km, với tốc độ trung bình 295 km/h, ở độ cao tới 5,1 km.

Trọng lượng cất cánh tối đa của Mi-38 là 15,6 tấn. Cabin chở hàng mang được đến 5 tấn, hệ thống treo bên ngoài mang tới 6 tấn.