Quân đội Mỹ sẵn sàng bảo vệ quan chức ngoại giao ở Venezuela

ANTD.VN - Theo Tư lệnh Bộ chỉ huy phía Nam của Mỹ, Đô đốc Craig Faller, quân đội nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ nhân sự và cơ sở hạ tầng ngoại giao của họ ở Venezuela nếu cần thiết.

“Chúng tôi đã sẵn sàng bảo vệ nhân sự và cơ sở hạ tầng ngoại giao ở Venezuela nếu cần thiết”, ông Faller cho biết nhưng không nói rõ quân đội Mỹ sẽ phản ứng thế nào.

Venezuela đã trục xuất phần lớn các nhà ngoại giao Mỹ sau khi Washington tuyên bố thừa nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời và kêu gọi Tổng thống Nicolas Maduro từ chức. Hiện Caracas chỉ cấp visa đặc biệt cho một nhóm 7 nhà ngoại giao của Mỹ ở lại Venezuela nhằm thực hiện các công việc quan trọng.

Mỹ bỏ ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận đang cân nhắc cả biện pháp quân sự để giải quyết tình hình Venezuela.

Ông Faller cho biết, Venezuela đang có khoảng 2.000 tướng lĩnh và phần lớn trung thành với Tổng thống Maduro.

Vào hôm 6-2, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã cho biết, Washington có thể gỡ bỏ trừng phạt cho các quan chức quân đội nếu họ quay sang ủng hộ lãnh đạo đối lập Guaido.