Quận Cầu Giấy đặt mục tiêu tiếp tục dẫn đầu Hà Nội về giáo dục trong 5 năm tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đảng bộ quận Cầu Giấy đã thống nhất các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: đạt tốc độ tăng trưởng từ 10-12%, giữ vững kết quả dẫn đầu thành phố về chất lượng giáo dục, trong nhóm dẫn đầu  về cải cách hành chính…

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy

Sáng 9-7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự đại hội.

Trình bày báo cáo chính trị của đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ quận đã tập trung thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V đề ra. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều có bước phát triển mạnh mẽ.

Cụ thể, giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại có tốc độ tăng bình quân 14,47%/năm (chỉ tiêu: 13,5-15%/năm); giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bình quân tăng 11,15%/năm (chỉ tiêu: 8,5-12%/năm). Đặc biệt, nếu năm 2016, Cầu Giấy xếp thứ 18/30 quận, huyện, thị xã về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính thì năm 2019, quận đã vươn lên xếp thứ nhất…

Cùng đó, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng cũng được quan tâm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ mới được thực hiện nghiêm túc…

Trên cơ sở đó, báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 nhóm giải pháp để đưa quận phát triển mạnh hơn trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý được quận Cầu Giấy đề ra trong 5 năm tới như: Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 10-12%; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững kết quả dẫn đầu thành phố về chất lượng giáo dục; phấn đấu trong nhóm dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận Cầu Giấy đạt được trong 5 năm qua, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy sự phát triển của quận trong những năm tới.

Về nhiệm vụ giai đoại 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng bộ quận Cầu Giấy tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trước hết cần lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Cùng với phát triển kinh tế xã hội, quận cũng cần tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH; củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn…

Về công tác nhân sự đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ quận dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ra 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.