Quận Bắc Từ Liêm tuyên dương 10 gương điển hình tích cực tham gia truy bắt tội phạm

ANTD.VN -Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, ngày 17-8, UBND quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ chức lễ tuyên dương “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2019".
 

10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm năm 2019.

Tham dự buổi lễ tuyên dương có các đồng chí:Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc – Bộ Công an; đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc CATP. Hà Nội và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều nỗ lực, kiên trì bám dân, bám cơ sở, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tổ chức phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng theo từng địa bàn, lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng thông qua việc phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Quân đội, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân, góp phần phòng ngừa, kiềm chế điều kiện phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội.

Đáng ghi nhận, một số mô hình hoạt động thiết thực, sáng tạo đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn như khu chung cư, tổ dân phố, cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự, tự quản nhà thuê trọ....

Bên cạnh đó, các mô hình, chuyên đề theo đối tượng, lứa tuổi được triển khai trong các nhà trường, đoàn thanh niên, đó là chuyên đề đẩy lùi các tệ nạn xã  hội, bạo lực học đường và tuyên truyền Luật Giao thông, công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đã thực sự phát huy tác dụng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 434 đơn thư, tin báo tố giác tội phạm, giúp điều tra xác minh làm rõ 246 vụ việc, trong đó ra quyết định khởi tố 161 vụ - 217 đối tượng, tham gia phối hợp truy bắt 28 đối tượng truy nã.

Tại buổi lễ, UBND quận Bắc Từ Liêm đã lựa chọn và tôn vinh 10 các nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm phối hợp, giúp đỡ tích cực cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn quận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội biểu dương các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, những tấm gương điển hình này sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa cho phòng trào đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn quận. “Tôi mong rằng hoạt động này sẽ là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn, có sức lan tỏa trong toàn quận, tiếp tục được tuyên truyền, phát huy và nhân rộng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” - ông Lê Hồng Sơn nói.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc – Bộ Công an đánh giá cao phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quận Bắc Từ Liêm

Trung tướng Trần thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc – Bộ Công an nhấn mạnh: “Quận Bắc Từ Liêm đã chọn 10 tấm gương điển hình xuất sắc nhất trong số 400 tấm gương điển  hình là hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền ác cấp, sự ủng hộ giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của TP. Hà Nội nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói riêng sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”.