“Quái xế” taxi lĩnh án tù

ANTĐ - Sáng 16-12, tại phiên tòa xét xử vụ án “gây rối trật tự công cộng”, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Phan Công Hiếu 5 tháng tù giam và Đặng Tiến Bằng, Phạm Phi Hùng cùng mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo…

Các "quái xế" taxi trước vành móng ngựa

Trước đó, rạng sáng 30-7-2011, Phan Công Hiếu (SN 1992, trú tại thôn Hậu Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), điều khiển xe ôtô taxi Huyndai BKS: 30L – 7661 của hãng taxi Vinasao đến khu vực hồ Hoàn Kiếm để tham gia đua xe trái phép.

Hiếu điều khiển xe taxi chạy từ đài phun nước phố Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng với tốc độ cao, mở nhạc xe ầm ĩ. Ngày 31-7, Hiếu bị bắt giữ.

Tương tự, 23h ngày 29-7-2011, Đặng Tiến Bằng (SN 1986, trú tại ngõ 66, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) cũng điều khiển xe ôtô Huyndai BKS: 30K – 8817, của hãng taxi Thành Công đến khu vực đài phun nước hồ Hoàn Kiếm “đua” với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, vừa chạy vừa bấm còi inh ỏi.

Liên quan đến hành vi chạy xe với tốc độ cao và gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự công cộng. 3h sáng 30-7, Phạm Phi Hùng (SN 1983, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), điều khiển xe taxi Morning BKS: 29A – 014.33, cũng của hãng taxi Thànhh Công, chạy theo đoàn đua với khoảng 20 chiếc xe ôtô và xe máy các loại từ phố Thái Phiên ra phố Huế lên hồ Hoàn Kiếm.

Hành vi trên của Phan Công Hiếu, Đặng Tiến Bằng và Phạm Phi Hùng đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại khoản 1, Điều 245 – BLHS.