"Phục hận" bất thành, Tiến Minh trắng tay rời giải Malaysia 2014

ANTĐ - Tay vợt số 1 Việt Nam đã không thể đòi được món nợ tại trận chung kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2013 trước Wan Ho Son, khi để thua đối thủ người Hàn Quốc 0-2 và bị loại ngay tại vòng 1 giải Malaysia mở rộng 2014.

Nguyễn Tiến Minh (hạng 10 TG) và Wan Ho Son (hạng 21 TG) không còn lạ gì nhau khi cả 2 đã gặp nhau 5 lần trong quá khứ. Đặc biệt ở giải Đài Loan mở rộng cuối năm 2013 vừa qua, Tiến Minh đã để Wan Ho Son thắng ngược 2-1 ở trận chung kết và không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Một tháng sau, tay vợt số 1 Việt Nam có cơ hội "phục hận" ở giải Malaysia mở rộng khi gặp lại Wan Ho Son ngay trận ra quân bắt đầu lúc 18h (giờ Việt Nam) chiều nay 15-1.

Kết quả đối đầu thắng 3/2 trong 5 lần gặp mặt trước không nói lên được điều gì, thậm chi giới quan sát còn dành sự lo ngại cho Tiến Minh, bởi phong độ hiện tại của anh đang tỏ ra thua kém đối thủ người Hàn Quốc.

Quả thật trong lần tái ngộ sau trận thua ở chung kết giải Đài Loan mở rộng, Tiến Minh vẫn tỏ ra kém thế so với đối thủ.

Tiến Minh một lần nữa thua đau trước kỳ phùng địch thủ Wan Ho Son

Ghi điểm số đầu tiên của séc 1, nhưng đại diện của Việt Nam sau đó mất thế chủ động vào tay Wan Ho Son. Tay vợt Hàn Quốc chơi rất tự tin, dẫn ngược lại 4-1 rồi sau đó là 18-13. Kịch tính đến ở cuối séc, khi nỗ lực của Tiến Minh giúp anh thu hẹp còn 17-20. Thế nhưng, Wan Ho Son ngay sau đó đã ghi điểm số quan trọng để thắng 21-17.

Điều đáng ghi nhận là tinh thần thi đấu của Tiến Minh sau khi để thua séc 1 vẫn rất bình tĩnh và chơi tập trung ở séc thứ 2 quyết định. Đây cũng là khoảng thời gian hấp dẫn, kịch tính nhất của trận đấu giữa 2 tay vợt tên tuổi làng cầu lông thế giới.

Tiến Minh và Wan Ho Son thay nhau ghi điểm, tạo nên cuộc dượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Tuy nhiên sau khi bị dẫn 13-12, Tiến Minh tỏ ra hụt hơi. Đó là lúc Wan Ho Son có cú bứt tốc, ghi liền một mạch 5 điểm dẫn 18-12, trước khi kết thúc séc đấu với tỷ số 21-16.

Thua chung cuộc 0-2, Tiến Minh bị loại ngay tại vòng 1 của giải.