Phóng sự về Trọng Hoàng trên Transworld Sport

ANTĐ - Chương trình thể thao nổi tiếng Transworld Sport đã tới thành Vinh thực hiện một phóng sự đặc biệt về Trọng Hoàng nói riêng cũng như SLNA nói chung.
Ngày mai, đội U23 Việt Nam của huấn luyện viên Falko Goetz sẽ mở màn chiến dịch “tìm vàng” ở SEA Games 26 bằng trận ra quân với U23 Philippines. Và niềm hy vọng của người hâm mộ sẽ được dồn vào hai “ngôi sao” trên hàng tấn công là Thành Lương và Trọng Hoàng. 
Đây cũng chính là hai cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của U23 Việt Nam, từng có mặt trong đội hình giành huy chương bạc ở SEA Games 25 tổ chức tại Lào, cũng như đã khẳng định được vị trí cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Nếu như Thành Lương từng giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2009 thì Trọng Hoàng là người đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong cùng năm. 
V-League 2011 vừa qua là một mùa giải đáng nhớ đối với Trọng Hoàng khi anh là một trong những nhân tố nổi bật giúp Sông Lam Nghệ An đăng quang chức vô địch quốc gia sau 10 năm.
Ngay sau chiến công này, chương trình thể thao nổi tiếng Transworld Sport đã tới thành Vinh thực hiện một phóng sự đặc biệt về Trọng Hoàng nói riêng cũng như SLNA nói chung. Trong phóng sự này, Transworld Sport không chỉ coi Trọng Hoàng là trụ cột của đội bóng xứ Nghệ, mà còn là ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam.
Chương trình Transworld Sport do Transworld Intenational của Anh sản xuất, ra đời từ năm 1987, được phát sóng tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Transworld Intenational chính là đơn vị sản xuất những chương trình thể thao nổi tiếng khác như Futbol Mundial, hay chương trình tổng hợp giải Ngoại hạng Anh. 
Chương trình Transworld Sport thường được thực hiện theo dạng phóng sự chuyên sâu, nhằm giới thiệu các đội bóng hay các gương mặt ở các khu vực bóng đá còn chưa được biết đến nhiều trên bình diện thế giới, nhưng lại thu hút được nhiều người xem về tính khác lạ. Chẳng hạn, khán giả ở Anh đã xem quá nhiều chương trình về Messi hay Rooney, nên đôi lúc cũng muốn đổi món xem bóng đá ở những “vùng trũng” như khu vực Đông Nam Á.
Đặc biệt, chương trình Transworld Sport rất được giới “cò cầu thủ” chú ý, bởi từ những phóng sự như thế này mà họ có thể tìm ra những viên ngọc thô. Liệu Trọng Hoàng có phải là một trường hợp như thế?
Nhưng trước khi trả lời câu hỏi này, hãy chờ ngôi sao sinh năm 1989 của SLNA trổ tài trên đất Indonesia, với hy vọng anh sẽ cùng các đồng đội gắt hái chiếc HCV mà chúng ta đã chờ đợi suốt nửa thế kỷ qua./.

Phóng sự về Trọng Hoàng trong chương trình Transworld Sport: