CAQ Hai Bà Trưng:

Phòng ngừa tội phạm ở các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm”

ANTĐ - 450 chủ cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” về ANTT gồm hiệu cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, massage… trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã được mời tham gia buổi tập huấn, trao đổi những vấn đề  xung quanh việc thực hiện Nghị định 72/CP của Chính phủ, quy định điều kiện cụ thể về ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Đại tá Đàm Thanh Thế - Trưởng CAQ Hai Bà Trưng trực tiếp điều hành buổi tập huấn, cho biết, đây là một trong những biện pháp cụ thể của CAQ Hai Bà Trưng, nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội, từ nay đến trước Tết Nguyên đán.

Bên cạnh việc thông báo tình hình, kết quả chung về ANTT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong thời gian qua, đại diện các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” về ANTT cũng đã được nghe thông báo các phương thức, thủ đoạn tội phạm có thể lợi dụng hoạt động. Từ sơ hở và tâm lý ham lợi nhuận của nhiều cơ sở kinh doanh, nhiều vụ việc hành chính và hình sự đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý; trong đó phổ biến là các hành vi mua bán dâm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có… Gần 130 trường hợp đã bị CAQ xử phạt hành chính do vi phạm bị phát hiện.

Chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cho biết trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường phòng ngừa tội phạm, vi phạm ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, “nhạy cảm” về ANTT, đặc biệt sẽ kiến nghị UBND quận có chỉ đạo đối với các ban, ngành, vào cuộc đồng bộ hơn nữa với lực lượng công an trong công tác kiểm soát và cấp phép hoạt động kinh doanh, không để xảy ra hiện tượng xử lý thiếu cương quyết, thiếu triệt để, khiến vi phạm có thể nảy sinh.