Phòng chống tội phạm tại các hiệu vàng

ANTĐ - Sáng 30-11, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch phòng chống tội phạm sử dụng hung khí gây án ở các hiệu vàng.

Trong năm qua, CAQ Cầu Giấy đã chỉ đạo công an các phường rà soát lập danh sách những cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý; phổ biến những biện pháp đảm bảo an toàn như lắp đặt các thiết bị camera, chuông báo động bảo vệ và biển cảnh báo đề phòng cướp và cướp giật tài sản cho khách hàng đến giao dịch. Số điện thoại “nóng” của Đội CSHS cũng được đơn vị dán trong tất cả các hiệu vàng, bạc. Những nhân viên tại các cửa hàng trên được tập huấn một số kỹ năng nhận biết đối tượng có biểu hiện nghi vấn vờ đến giao dịch để gây án, qua đó kịp thời báo cho lực lượng bảo vệ, công an, tiếp cận, xử lý. Các chủ cửa hàng cũng được khuyến cáo không trưng bày nhiều tiền, vàng, bạc, đá quý tại điểm giao dịch, quầy hàng vào buổi trưa và sau 18h. Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an, việc chủ động phòng ngừa của những cơ sở kinh doanh trên chính là yếu tố quan trọng nhất góp phần giữ vững ANTT.