Sáng 28/2, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định, đồng chí Trịnh Việt Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai để nhận công tác mới, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Quốc Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai nhiệm kỳ 2025 – 2030; chỉ định tham gia Đảng uỷ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025- 2030.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai có tân Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Trịnh Việt Hùng trong thời gian công tác tại địa phương, góp phần giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm trong công tác thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đồng chí Dương Quốc Huy và tin tưởng đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy trí tuệ, truyền thống đoàn kết, lãnh đạo tỉnh Lào Cai phát triển lên tầm cao mới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy bày tỏ cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tin tưởng giao nhiệm vụ; cảm ơn Thanh tra Chính phủ đã tạo môi trường thuận lợi cho đồng chí công tác và trưởng thành; cảm ơn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ủng hộ, đón nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí nhận trọng trách mới.
Để hoàn thành tốt được nhiệm vụ trên cương vị, trọng trách mới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ hứa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện bản lĩnh chính trị, nhất là học hỏi kinh nghiệm từ các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi trước, từ các đồng chí cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.