Giữ vững “vùng xanh” trong cơ sở cai nghiện

ANTD.VN - Trong môi trường đặc thù, nơi những học viên đang từng ngày chiến đấu với ma túy, công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân. Tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 TP. Hà Nội, những biện pháp đồng bộ, quyết liệt đã và đang được triển khai, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho học viên, giữ vững nền nếp sinh hoạt, học tập, lao động trị liệu, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác nhân văn này.

87dd091807d68988d0c7.jpg
Học viên được định kỳ kiểm tra tình trạng sức khỏe trong quá trình cai nghiện ma túy.

Thời điểm giao mùa Xuân – Hè, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như cúm, thủy đậu, tiêu chảy, sốt xuất huyết…, trong khi phần lớn học viên có sức đề kháng yếu do thời gian dài sử dụng ma túy. Trước tình hình đó, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 TP. Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch.

Thiếu tá Hoàng Việt Tùng, Trưởng cơ sở, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận quản lý, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, quán triệt tinh thần ‘phòng bệnh hơn chữa bệnh’ tới từng cán bộ, người lao động và học viên, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong đơn vị.”

Ban Chỉ huy cơ sở tăng cường kiểm tra vệ sinh buồng ở, bếp ăn, khu sinh hoạt, khu lao động trị liệu; duy trì quản lý sát sao, kịp thời phát hiện học viên có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi để thăm khám, điều trị theo đúng quy trình. Tổ Y tế tổ chức khám sức khỏe hằng ngày, cấp phát thuốc, phân loại theo dõi chặt chẽ; trường hợp vượt quá khả năng điều trị được chuyển tuyến kịp thời, bảo đảm an toàn.

de9a3d593197bfc9e686.jpg
Phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch bệnh tại Cơ sở.

Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, khơi thông cống rãnh, xử lý điểm nước đọng được thực hiện thường xuyên. Hoạt động tuyên truyền phòng dịch được đẩy mạnh qua hệ thống phát thanh nội bộ và sinh hoạt đội, hướng dẫn học viên thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân.

307f15ca1804965acf15.jpg
Hoạt động thăm khám sức khỏe cho Học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở.

Đáng chú ý, nhiều học viên tại cơ sở bị suy nhược cơ thể, rối loạn chức năng gan, phổi, tim mạch do quá trình sử dụng ma túy kéo dài. Ban Chỉ huy cơ sở đã chỉ đạo bộ phận cấp dưỡng xây dựng thực đơn theo quy định của Bộ Công an, bảo đảm chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu đạm.

Đồng thời, các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi giao lưu giữa cán bộ, người lao động và học viên được tổ chức thường xuyên, phù hợp với thể trạng từng giai đoạn cai nghiện, giúp học viên nâng cao sức khỏe, tinh thần thoải mái hơn trong quá trình điều trị.

6fa9716172affcf1a5be.jpg
Tổ chức các trò chơi cho học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Đối với công việc phải tận tụy”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công tác quản lý, giáo dục học viên, bảo đảm an ninh, an toàn trong cơ sở. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ quản lý, đội ngũ cán bộ còn sâu sát quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học viên, trở thành điểm tựa tinh thần đồng hành cùng họ trên hành trình cai nghiện, quyết tâm chiến thắng ma túy.

Nhờ triển khai đồng bộ, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe, đến nay tình hình tại cơ sở luôn được kiểm soát ổn định. Nền nếp sinh hoạt, học tập, lao động trị liệu của học viên được duy trì nghiêm túc, an toàn. Kết quả đó không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần tạo dựng môi trường điều trị nhân văn, là điểm tựa để học viên thêm niềm tin, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục