Phổ biến, giáo dục pháp luật hạn chế vì thiếu kinh phí

ANTĐ - Chiều 26-3, Đoàn giám sát ĐBQH Hà Nội đã làm việc với UBND TP về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thành phố từ 1-8-2008 đến 31-12-2012. 

Được biết, hiện số người trực tiếp tham gia làm công tác PBGDPL có trên 5.000 người, trong đó, đội ngũ cán bộ chuyên trách trong ngành tư pháp có 640 người. Tuy nhiên, các đợt tuyên truyền pháp luật chủ yếu mới ở mức trang bị kiến thức cơ bản, chưa đi sâu, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn thi hành, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Mỗi năm thành phố bỏ ra 15 tỷ cho công tác tuyên truyền PBGDPL, nhưng kinh phí phục vụ công tác PBGDPL ở các địa phương, nhất là ở các huyện ngoại thành còn hạn hẹp, nên hạn chế độ phủ của các văn bản pháp luật tới người dân và là một trong những nguyên nhân vi phạm pháp luật vì kém hiểu biết. Được biết, thành phố sẽ tập trung triển khai đề án giai đoạn 2013-2016 thuộc chương trình PBGDPL với hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác PBGDPL, xây dựng đội ngũ, đổi mới hình thức…