Ngày 11-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông - Trưởng đoàn công tác số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Gia Lâm, Phù Đổng, Bát Tràng, Thuận An.
Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Khu vực bỏ phiếu số 1, Nhà văn hóa thôn Đổng Xuyên, xã Thuận An; nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Sau đó, đoàn làm việc với các địa phương.
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các xã Gia Lâm, Phù Đổng, Bát Tràng và Thuận An đều khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026.
Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản được triển khai đồng bộ, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công ngày bầu cử…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử.
Đồng chí đề nghị từ nay đến ngày bầu cử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường cần tiếp tục tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử. Trong đó, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch đã ban hành.
Đồng thời, tiếp tục rà soát chính xác danh sách cử tri, tổ chức phát thẻ cử tri đầy đủ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm và quy trình bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri tham gia cao nhất.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tại khu vực bỏ phiếu, từ cơ sở vật chất, hòm phiếu, phiếu bầu đến công tác trang trí khánh tiết; đồng thời quan tâm tổ chức bỏ phiếu lưu động đối với cử tri già yếu, bệnh nặng theo đúng quy định.
Đặc biệt, phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh; kịp thời đấu tranh với các thông tin sai trái trên mạng xã hội; phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, mục tiêu là bảo đảm bầu đủ số lượng, bầu đúng người, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định, lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, có phẩm chất, uy tín và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.