Philippines phá âm mưu khủng bố

ANTĐ - Lực lượng an ninh Philippines ngày 2-10 đã phá một âm mưu khủng bố được cho là do các phiến quân Hồi giáo thực hiện ở miền Nam nước này.

Các chuyên gia rà phá bom đã được điều tới hiện trường để vô hiệu hóa một quả bom tự tạo có sức công phá lớn được làm từ vỏ súng cối đặt trước một tòa nhà chính quyền ở thành phố Cotabato. Trước đó 1 ngày, một vụ nổ đã xảy ra ở thành phố này nhưng không có thương vong.

Trong khi đó, cảnh sát Indonesia ngày 2-10 thông báo đã bắt giữ Beni Asri, một trong số 4 nghi can bị truy nã gắt gao nhất liên quan đến vụ đánh bom tự sát nhằm vào một nhà thờ ở Solo hồi tuần trước và 1 vụ tấn công tương tự vào một giáo đường Hồi giáo ở Cirebon cách đây 5 tháng. Cảnh sát Indonesia cho biết, Beni Asri bị bắt giữ ở thành phố Solok trên đảo Sumatra nhưng không nói rõ thời điểm vụ bắt giữ được thực hiện.