Philipines bổ sung thêm 3 tàu đổ bộ hạng nặng

ANTĐ - Quân đội Philippines tiết lộ, nước này vừa mua 3 chiếc tàu đổ bộ hạng nặng đã qua sử dụng từ Úc với giá 270 triệu peso.

Philipines bổ sung thêm 3 tàu đổ bộ hạng nặng ảnh 1Tàu đổ bộ HMAS BalikpapanL 126

Ba chiếc tàu đổ bộ lần lượt mang tên HMAS BalikpapanL 126, HMAS WewakL 130 và HMAS BetanoL 133; đã được vận chuyển đến Cebu – thành phố miền Trung Philippines. Hiện nay, những chiếc tàu này đang được tiến hành tu sửa lại tại nhà máy tàu thuyền Cebu. Sau khi tu sửa xong, sẽ được biên chế cho hải quân đúng vào dịp kỷ niệm tròn 118 năm ngày quốc khánh của Philippines.

Theo tư liệu, 3 chiếc tàu đổ bộ trên có “tuổi đời” hơn 40 năm, được đưa vào phục vụ trong lực lượng hải quân Australia từ đầu thập niên 70 và được loại biên vào tháng 12-2012.

Trong đó, tàu LCH lớp Balikpapan dài 44,5 m, rộng hơn 10 m, độ choán nước 517 tấn, vận tốc 18,5 km/giờ, tầm hoạt động hơn 5.500 km và được trang bị 2 súng máy 12,7 mm. Tàu có thể chở 13 binh sĩ, 3 xe tăng hạng trung hoặc tương đương. Khi vận chuyển đến Philipines, những chiếc tàu này đều chưa được trang bị vũ khí. Khi đưa vào sử dụng, nó sẽ được trang bị súng máy và được đặt lại tên theo ý định của chủ mới.

Được biết, những chiếc tàu này sẽ được hải quân Philipines sử dụng vào hành động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và vận chuyển binh lính.