Tàu chiến Philippines sẵn sàng ngăn chặn tàu Trung Quốc trên biển Đông

ANTĐ - Ngày 21-3, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, lực lượng an ninh hải quân nước này có kế hoạch sẽ tiến hành "các cuộc tuần tra bảo vệ chủ quyền" tại biển Đông, để kiểm tra khả năng các tàu Trung Quốc có thể xâm nhập lãnh hải của họ, trong khi đang tiến hành diễn tập hải quân tại khu vực này.

Phát ngôn viên kiêm trợ lý ngoại trưởng Philippines Raul Hernandez cho biết, các tàu của Hải quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã lên đường đến các vùng biển tranh chấp thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của và thềm lục địa Philippines, để canh chừng sự hiện diện của các tàu hải quân Trung Quốc.

Philippines và Trung Quốc đang sa lầy vào một cuộc tranh chấp Bãi cạn Scarborough (Panatag/Hoàng Nham) thuộc Quần đảo Trường Sa.

Tàu chiến Philippines đã được điều đến "canh chừng" tàu Trung Quốc đang diễn tập

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, một đội tàu Hải quân Trung Quốc gồm 4 chiếc đã triển khai diễn tập với kịch bản “chiến đấu thực tế” trên biển Đông.

Ong Hernandez cho biết thêm: “Hải quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines được yêu cầu, xác minh xem có hành động xâm nhập nào của Trung Quốc hay không, nếu có chúng tôi sẽ sẵn sàng ngăn chặn”.

Mới đây, Philippines đã quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, nhằm yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động xâm phạm chủ quyền của họ ở biển Đông. Manila hy vọng, tòa án quốc tế sẽ tuyên bố đường lưỡi bò hay đường 9 đoạn mà Trung Quốc đưa ra nhằm độc chiếm biển Đông là phi pháp. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ vụ kiện này, nhưng Philippines vẫn tự tin vụ kiện sẽ tiếp tục ngay cả khi không có sự tham gia của Bắc Kinh.