Phiến quân Philippines hành quyết 7 công nhân đốn gỗ

ANTD.VN - Nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines đã hành quyết 7 công nhân đốn gỗ địa phương, cảnh sát trưởng địa phương John Cundo ngày 31-7 cho hay. 

Quần đảo Sulu được cho là thành trì của nhóm Abu Sayyaf

Các nạn nhân bị bắt cóc từ đảo Basila ở miền Nam nước này hồi tuần trước. Thi thể của họ được tìm thấy hôm 30-7.

Theo cảnh sát trưởng John Cundo, họ không phải bị bắt cóc đòi tiền chuộc, mà là do mâu thuẫn kinh doanh tại địa phương.

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf đóng tại Philippines, vốn cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khét tiếng với các hoạt động bắt cóc và hành quyết các du khách hay thuyền viên trên đảo Jolo, miền Nam Philippines.

Gần 24 con tin được cho là vẫn bị các phiến quân này cầm giữ trên đảo Jolo, bất chấp Chính phủ Philippines triển khai hơn 10.000 binh sĩ trong khu vực để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo.