Phiến quân Libya tấn công cướp kho vũ khí cực lớn

ANTĐ - Theo Tân Hoa Xã, vào ngày 24/11, hàng chục tay súng có vũ trang tấn đã công vào kho vũ khí của một căn cứ không quân Libya ở phía nam thủ đô Tripoli, cướp đi một số lượng lớn súng máy hạng nặng, đạn dược và rocket.

Chiến sự vẫn thường xuyên diễn ra ở ngoại ô thủ đô Tripoli của Lybia

Một quan chức quân đội phụ trách khu vực phía nam thủ đô Tripoli, ông Ahmed Al Hasnawi cho biết, cuộc tấn công vào căn cứ không quân ở Bark Shati nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 900 km về phía nam.

Theo thông tin tình báo, băng nhóm này có liên quan chặt chẽ với các chiến binh từ thời chế độ Gaddafi,  chính lực lượng bảo vệ kho vũ khí này cũng tham gia vào các hoạt động cướp tài sản. Lý do chính mà kho vũ khí bị cướp là lực lượng bảo vệ cơ sở còn yếu và Bộ Quốc phòng Lybia cũng không coi trọng căn cứ này.

Thủ tướng lâm thời của Libya - Ali Zaidan cho biết, hiện có khoảng 3.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội quốc gia được triển khai đến cửa ngõ thành phố Tripoli và những con đường chính của thành phố, để duy trì ổn định trật tự, an ninh xã hội.