Phi công bị đuổi khỏi buồng lái vì có hơi men

ANTĐ - Một chiếc máy bay của Hãng airBaltic khởi hành từ Oslo, Nauy đã bị trì hoãn hơn 5 tiếng sau khi tất cả thành viên phi hành đoàn không vượt qua bài kiểm tra hơi thở chứa cồn và bị buộc rời khỏi máy bay vào cuối tuần qua.

Một phi cơ của Hãng airBaltic

Đây là chuyến du lịch đến thành phố Chania, đảo Crete, Hy Lạp của 109 hành khách trên máy bay.

“Kết quả kiểm tra hơi thở xác nhận 4 trong 5 thành viên tổ bay... vượt quá giới hạn nồng độ cồn cho phép 0,2 promille”, Edith Ek Sorensen, công tố viên quận Romerike cho biết. 4 người này gồm cơ trưởng, cơ phó và 2 tiếp viên hàng không.

Cảnh sát đã kiểm tra tổ bay này sau khi có một thông tin nặc danh về giọng nói bất thường của tổ phi hành.

Janis Vanags, phát ngôn viên của Hãng airBaltic cho biết, hãng này thực hiện chính sách “không khoan nhượng” với rượu và “an toàn là ưu tiên số một”.

Nếu các thành viên phi hành đoàn bị phát hiện vi phạm quy định, họ có thể đối mặt với 2 năm tù.