Trung tá Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô nhấn mạnh, 2026 là năm đặc biệt, năm đầu tiên đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào thực tiễn cuộc sống, cũng là năm An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, 'bắt tay ngay vào việc", Cấp ủy, Ban Biên tập tổ chức hội nghị giao ban đầu Xuân Bính Ngọ nhằm đánh giá, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện nhóm những công việc đang triển khai.
Đồng chí Trưởng Ban Biên tập quán triệt yêu cầu, mong muốn của Cấp ủy, Ban Biên tập trong năm 2026, đó là An ninh Thủ đô tiếp tục tập trung tuyên truyền nỗ lực giải quyết 5 "điểm nghẽn" cản trở quá trình phát triển của Thủ đô; là nhịp cầu giữa nhân dân, bạn đọc với các cấp lãnh đạo; là tiếng nói chuyển tải kịp thời, sinh động chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành phố và CATP Hà Nội đến toàn lực lượng Công an Thủ đô và bạn đọc...
Dưới sự điều hành của Trung tá Chu Quốc Dũng, chỉ huy các Ban công tác đã báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán 2026; nỗ lực của Công an Hà Nội tháo gỡ "điểm nghẽn" trật tự đô thị và ùn tắc giao thông; tuyên truyền cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự bầu cử, lễ hội Xuân; kết quả 3 tuần thực hiện giao ước phong trào thi đua Ba nhất của 4 đơn vị báo chí Công an 4 thành phố: An ninh Thủ đô – An ninh Hải Phòng – Công an TP.HCM – Công an Đà Nẵng.
Chia sẻ sau mỗi phát biểu của chỉ huy ban chuyên môn, Trung tá Chu Quốc Dũng mong muốn: mỗi cán bộ chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô rất cần khí thế làm việc sôi nổi, tập trung và hết mình ngay từ ngày đầu, tháng đầu; nỗ lực, cố gắng nhiều hơn trong một năm quan trọng kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô; đồng thời cần đổi mới chính mình, cải thiện vị thế bằng niềm tự hào và kiêu hãnh mang tên An ninh Thủ đô được hun đúc từ các thế hệ đi trước.
Đồng chí Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô nêu rõ: Đây cũng là giai đoạn CATP Hà Nội tiếp tục đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, củng cố xã hội trật tự kỷ cương, an toàn lành mạnh, vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
"Đây là thời điểm vừa mang tính thách thức, cũng là cơ hội để mỗi cán bộ chiến sĩ, người lao động tòa soạn báo An ninh Thủ đô không ngừng đổi mới tư duy, năng lực, bản lĩnh, phải thể hiện rõ sự dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, nhằm đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” - đồng chí Chu Quốc Dũng chia sẻ.
Vì thế, đồng chí Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô nhấn mạnh, từng vị trí, trong đó Cấp ủy, Ban Biên tập cùng tập thể CBCS An ninh Thủ đô bám sát tinh thần chủ động, nòng cốt, quyết liệt trong công tác, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và chủ động nhạy bén trong dự báo tình hình, tham mưu trong công tác báo chí tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, bị động, bất ngờ.
“Mỗi “mắt xích” trong guồng máy báo chí tuyên truyền phải thật sự đảm bảo mọi mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội được triển khai thống nhất, kịp thời và chính xác trong toàn lực lượng Công an Thủ đô. Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói, cánh tay nối dài trực tiếp giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội trong công tác báo chí, tuyên truyền, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô” – Trung tá Chu Quốc Dũng khẳng định.