Phát hiện xe tải chở sữa bột trẻ em, bình lọc dầu ô tô không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Xen kẽ giữa đống hàng hóa, tổ công tác phát hiện số lượng lớn sữa bột trẻ em và bình lọc dầu ô tô không rõ nguồn gốc…

Khoảng 14h ngày 16-3, nhận được nguồn tin báo từ cơ sở có 1 xe tải thùng kín chở thực phẩm chức năng cùng một số hàng hoá có biểu hiện nghi vấn, Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 CATP. Hà Nội đã chỉ huy tổ công tác gồm Đại úy Chử Thanh Sơn và Thượng sỹ Nguyễn Thanh Tùng triển khai lực lượng chốt chặn và kiểm tra xe tải mang BKS: 29C-483.39 lưu thông hướng Lạc Long Quân lên cầu Nhật Tân có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện rất nhiều hàng hóa chất trên xe. Xen kẽ giữa đống hàng hóa này có rất nhiều hộp sữa bột của nước ngoài cùng nhiều bình lọc dầu ô tô không có hoá đơn chứng từ. 

Lái xe khai tên là Phạm Anh Dũng, HKTT: khu tập thể xe đạp tổ 58, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Phạm Anh Dũng không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm định chất lượng.

 

Trên xe còn chở nhiều loại hàng hóa khác

Tổ công tác đã tiến hành phối hợp với đội cảnh sát kinh tế quận Tây Hồ đưa phương tiện về trụ sở Công an quận Tây Hồ để tiến hành kiểm đếm và bàn giao theo quy định.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng kiểm đếm có 21 hộp sữa nhãn hiệu Meiji, Morinaga của nước ngoài sản xuất và 60 bình lọc dầu ô tô. 

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao vụ việc, phương tiện cùng toàn bộ số hàng hoá trên cho Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - CAQ Tây Hồ để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.