Tàu thăm dò Curiosity tìm kiếm bằng chứng sự sống trên sao Hỏa
Theo người đứng đầu dự án Curiosity – tiến sĩ Laurie Leshin, “nếu đốt nóng khoảng 0,03m3 đất của hành tinh đỏ ở nhiệt độ 835 độ C, sẽ thu được 946ml nước – tài nguyên quan trọng để con người có thể lên sao Hỏa trong tương lai”. Ngoài nước, phân tích còn cho thấy đất của sao Hỏa còn chứa CO2, SO2 và O2. Các mẫu vật phân tích được lấy tại Rocknest, một đống cát cách miệng hố Gale gần xích đạo của sao Hỏa 400m – nơi tàu thăm dò Curiosity hạ cánh vào tháng 8-2012, với mục đích tìm kiếm bằng chứng sự sống trên sao Hỏa. Nhiều nhà khoa học cho rằng, hành tinh này từng có lượng nước dồi dào, nhưng hiện nay đã biến mất hoàn toàn.