Phát hiện hơn 2 tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách

ANTD.VN –Trên đường từ Đà Nẵng đi Viêng Chăn (Lào), khi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, chiếc xe khách mang BKS: 43X- 2665 bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện đang vận chuyển hơn 200 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Hơn 200 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đã bị Công an phát hiện và bắt giữ 

Theo đó, vào lúc 9h50 ngày 10-11, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại km 849 + 500 trên QL1A, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1 (phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện xe khách BKS: 43X-2665 do tài xế Nguyễn Hữu Hiệp (SN: 1972, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn, đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở khoang hành lý xe khách có 2 thùng xốp chứa khoảng hơn 200kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sau khi phát hiện và kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số tang vật, bàn giao cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường xử lý theo thẩm quyền.