Phát hiện hài cốt nhà khoa học thế kỷ 16 chứa vàng

ANTD.VN - Các nhà khoa học Đan Mạch vừa phát hiện, hài cốt của nhà thiên văn học nổi tiếng Tycho Brahe (1546-1601) có chứa vàng. 

Nhà thiên văn học Tycho Brahe 

Hàm lượng vàng trong râu và tóc của ông cao gấp 20-100 lần bình thường, thậm chí, trong xương của ông Brahe cũng có dấu vết kim loại này. Được biết, hài cốt của ông Brahe được phát hiện từ năm 2010 nhưng việc xét nghiệm râu, tóc gần đây mới thực hiện. Theo Kaare Lund Rasmussen, phó giáo sư Đại học Nam Đan Mạch, vàng được hấp thu vào cơ thể ông Brahe do lối sống, có thể ông này đã sử dụng vật dụng ăn uống bằng vàng hoặc uống rượu ngâm vàng lá trong thời gian dài; cũng có thể do ông sử dụng thuốc chứa nguyên tố vàng.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy bạc, arsen, sắt với hàm lượng nhỏ trong người ông Brahe. Như vậy, giả thuyết nhà thiên văn học này bị đầu độc bằng thủy ngân được bác bỏ, tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của ông Brahe vẫn chưa xác định ra.