Đồng Nai

Phát hiện cơ sở tàng trữ 2,5 tấn thịt heo thối

ANTĐ - Khi ập vào một cơ sở mổ heo lậu, cơ quan chức năng phát hiện có gần 2,5 tấn thịt heo thối.

Khoảng hơn 9h sáng 26/2, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai và Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49), Công an Đồng Nai, bất ngờ kiểm tra lò mổ heo lậu tại ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tang vật thịt heo thối tại cơ sở giết mổ

Khi cơ quan chức năng ập vào kiểm tra, tại cơ sở có 4 người đàn ông đang giết mổ 5 con heo trên sàn nhà bẩn, mỗi con có trọng lượng 70kg. Ngoài ra còn có 14 thùng xốp chứa nhiều con heo đã được xẻ thịt ướp đá chờ mang đi tiêu thụ; trong đó, nhiều con heo đã thâm đen, bốc mùi hôi thối ruồi nhặng bám đầy…

Qua xác định ban đầu, tổng trọng lượng số thịt heo bị phát hiện tại cơ sở này là 2.475kg.

Theo một cán bộ xã Gia Tân 3, cơ sở giết mổ heo lậu này do ông Dũng làm chủ. Ông Dũng hiện đang ngụ tại ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, cùng huyện Thống Nhất. Tại thời điểm kiểm tra, ông Dũng đã bỏ đi, không chịu hợp tác làm việc với đoàn công tác.

Theo Chi Cục thú y Đồng Nai, cơ sở giết mổ heo của ông Dũng thực hiện không đúng quy định của pháp luật, toàn bộ số heo trên chưa rõ nguồn gốc xuất xứ... Đoàn công tác đã bàn giao toàn bộ số thịt heo trên cho UBND xã Gia Tân 3 để tiêu hủy theo quy định. Ngoài ra, đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Thống Nhất cũng đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng làm nhiệm vụ đang kiểm tra lò mổ heo của ông Dũng
Lực lượng làm nhiệm vụ đang kiểm tra lò mổ heo của ông Dũn