Lạng Sơn:

Phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật

ANTĐ - Trong những ngày đầu tháng 8-2012, Công an tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ vi phạm pháp luật.

10h ngày 8-8, CATP Lạng Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Phạm Ngọc Cường, SN 1986, trú tại đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Vi Tiến Đức, SN 1978, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và 3 đối tượng trú tại Tỉnh Gia Lai gồm Nguyễn Văn Công, SN 1991; Nguyễn Minh Chiến SN 1993 và Trần Hữu Chí, SN 1994.

Qua đấu tranh, cơ quan công an làm rõ Cường và Đức là 2 đối tượng nghiện, đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa mãn hạn tù. Đức câu kết với 3 đối tượng ở tỉnh Gia Lai, đến Lạng Sơn bán ma túy để kiếm lời. Khám xét nhà ở của Đức, cơ quan công an thu giữ 450 nghìn đồng  và 3 gói ma túy.

Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật

Trước đó, vào lúc 2h ngày 8-8, tại Khách sạn Sao Mai, ở số 38 - Ngô Gia Tự, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, CATP Lạng Sơn, đã bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi bài lá bằng tú lơ khơ. CATP Lạng Sơn đã làm rõ các đối tượng đánh bạc là Lê Thị Điệp, SN 1986; Hoàng Xuân Lạng, SN 1976; Đinh Văn Viện, SN 1980; Phùng Văn Khương, SN 1982 và Hoàng Văn Nghĩa, SN 1988, đều trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.

Trong quá trình phát hiện, bắt giữ các đối tượng tham gia đánh bạc, lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ tại chiếu bạc hơn 11 triệu đồng, 2 bộ bài và 6 chiếc điện thoại di động. Cơ quan công an làm rõ đối tượng cầm đầu “sới bạc” là Phùng Văn Khương, trú tại số 11, khối 6, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp. Nhóm đối tượng này thường câu kết với nhau để tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như chơi 3 cây, xóc đĩa, tá lả… để sát phạt nhau.

Ngày 9-8, trong khi đang tuần tra kiểm soát tại sân ga Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ 1 số lượng lớn hàng mỹ phẩm nhập lậu do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ. Tổng cộng 60 thùng cát tông chủ yếu là các loại sữa tắm, dầu gội đầu, kem dưỡng da… đều không có giấy phép của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế. Theo ước tính của cơ quan công an, toàn bộ số mỹ phẩm nhập lậu này có trị giá gần 200 triệu đồng. Số mỹ phẩm nhập lậu đều gắn nhãn mác của một số thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. CAH Cao Lộc đã ra quyết định tạm giữ số hàng hóa mỹ phẩm trên, tiến hành kiểm định chất lượng hàng hóa để xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 9-8, tại tổ 6, khu Dây Thép, thị Trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, CAH Cao Lộc đã phát hiện 2 chiếc xe môtô chở hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Phát hiện thấy có lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng dao cắt hàng và phóng xe bỏ chạy. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, 6 bao hàng chứa 450 kg tràng lợn đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng trên   được các đối tượng vận chuyển từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ. Đáng lo ngại là số nội tạng này đều được tẩm ướp bằng các hóa chất nguy hiểm và chỉ cần sau vài giờ đã chảy nước, bốc mùi hôi thối.