Pháp đóng tàu sân bay hạt nhân mới, thay thế soái hạm Charles de Gaulle

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Tổng thống Emmanuel Macron vừa tiết lộ kế hoạch đóng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Pháp, nhằm thay thế soái hạm hiện tại của Hải quân Pháp là tàu Charles de Gaulle vào năm 2038.

Tổng thống Macron thị sát mô hình tàu sân bay tương lai của Pháp

Tổng thống Macron thị sát mô hình tàu sân bay tương lai của Pháp

“Năng lượng hạt nhân sẽ vẫn là nền tảng sự tự chủ chiến lược của chúng ta”, Tổng thống Macron cho biết hôm 8-12, khi ông đến thăm nhà máy xây dựng lò phản ứng hạt nhân Framatome ở thị trấn Le Creusot, phía Đông nước này.

Tàu sân bay mới của Pháp sẽ có tốc độ lên tới 27 hải lý/giờ (tương đương 50 km/h), nặng khoảng 75.000 tấn và dài khoảng 300m - gấp 1,5 lần kích thước của tàu Charles de Gaulle.

Tàu sân bay mới cũng sẽ được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ do công ty quốc phòng General Atomics của Mỹ chế tạo và có thể chứa khoảng 30 máy bay chiến đấu Rafale thế hệ tiếp theo. Một số phương tiện truyền thông ước tính chi phí của dự án này vào khoảng 7 tỷ Euro (8,5 tỷ USD).