Phần Lan: Quân đội tập trận, dân tưởng nhầm là chiến tranh xâm lược

ANTĐ - Quân đội Phần Lan đã gây báo động trên một trong những hòn đảo của nước này khi một cuộc diễn tập trong đêm bị tưởng nhầm là cuộc chiến tranh xâm lược thực sự. 

Quân đội Phần Lan có cuộc tập trận đổ bộ đảo hồi tuần trước

Báo Ilta-Sanomat đưa tin, ông Bjarne Winberg, cư dân sống trên đảo Kamsholmen, đã nhìn thấy một chiếc tàu lớn đậu ngay cạnh nhà ông, sau đó một nhóm quân lính mang ba lô và súng đổ bộ xuống đảo.

Khi nhóm này tiến vào rừng, ông Winberg lên thuyền rời đảo và gọi điện báo lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

Sau đó, ông mới biết rằng, cuộc đổ bộ bất ngờ trong đêm tối là một phần trong các bài diễn tập của quân đội.

Báo địa phương Ostnyland đưa tin, đảo Kamsholmen không nằm trong kế hoạch diễn tập, nhưng các báo khác lại nói rằng, những người tổ chức huấn luyện có kế hoạch đưa quân đổ bộ lên đảo này, nhưng quên không thông báo cho người dân.

Trong khi đó, theo báo Ostnyland, công ty cà phê Gevalia đã chớp thời cơ tiếp thị, thông báo sẽ gửi tặng cà phê miễn phí cho bất kỳ ai gặp “những vị khách quân đội không mời”.