Nhật Bản tập trận giám sát Trung Quốc ở Biển Đông

ANTĐ - Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar giữa Mỹ và Ấn Độ vào trung tuần tháng 6 tới tại vùng biển phía đông Okinawa, truyền thông Nhật Bản ngày 16-5 đưa tin.

 Hải quân Mỹ - Nhật trong một lần tập trận trên biển

Hãng Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin trong chính phủ nước này nói rằng, mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường sự tương tác của các lực lượng hải quân, cũng như tái khẳng định sự hiện diện quân sự của các nước tham gia trong khu vực.

Hành động này nhằm đối phó các hoạt động trên biển ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Như vậy, MSDF sẽ tham gia cuộc tập trận với Mỹ và Ấn Độ trong năm thứ ba liên tiếp.

Cuộc tập trận này ban đầu được tổ chức giữa Mỹ và Ấn Độ, vốn diễn ra kể từ năm 1992.

Nhật Bản và Trung Quốc tranh chấp chủ quyền liên quan đến quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông, hiện do Tokyo kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.

Tranh chấp này trở nên xấu đi vào năm 2012 khi Trung Quốc điều tàu chiến tới vùng biển quanh quần đảo trên sau khi Nhật Bản tuyên bố “quốc hữu hóa” Senkaku/Điếu Ngư.