Phá tụ điểm sản xuất ma túy “đá” giữa cánh đồng

ANTĐ - Cơ quan tố tụng trung ương vừa tiếp nhận bản cáo trạng do Viện KSND tỉnh Long An chuyển về, truy tố 17 bị can trong vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Lục Gia Khánh (26 tuổi, trú tại quận 11, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Ước tính, số ma túy “đá” mà đường dây này sản xuất lên đến cả trăm kilogam.

Bản cáo trạng làm rõ, sáng sớm 6-5-2012, Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Cục nghiệp vụ - Bộ Công an bất ngờ đột kích vào căn biệt thự rộng lớn tại ấp Bình Thủy xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước đó, khoảng tháng 8-2011, một Hoa kiều có hộ khẩu thường trú tại quận Bình Tân - TP HCM, đã mua khu đất có diện tích khoảng 3.000 m2 nằm giữa cánh đồng, sau đó xây khu biệt thự có tường bao kiên cố cao tới 3m.

Tháng 1-2012, biệt thự khánh thành và người đàn ông Hoa kiều trên thỉnh thoảng mới ghé qua, còn chủ yếu là 2 người con là Lục Gia Khánh và Lục Gia Huy, 27 tuổi, thường xuyên đi về giữa Long An và TP.HCM ở đây. Ngoài vị trí bất thường nằm giữa cánh đồng, cánh cửa sắt nặng nề ra vào khu biệt thự lúc nào cũng trong trạng thái đóng khóa cẩn thận. Những người trong biệt thự rất ít tiếp xúc với người dân xung quanh. Kế hoạch đột kích khu biệt thự trên được triển khai, sau khi cơ quan công an thu thập được những dấu hiệu cho thấy, đây là tụ điểm sản xuất ma túy tổng hợp rất lớn, chuyên cung cấp cho địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Trở lại cuộc đột kích bất ngờ vào khu biệt thự của lực lượng công an, 4 đối tượng bị bắt quả tang đang sản xuất ma túy tổng hợp là Lục Gia Khánh, Lục Gia Huy, cùng Sa Anh Tuấn (SN 1989) và Đỗ Chí Hiếu (SN 1987), đều trú tại TP.HCM. Đáng chú ý, lực lượng công an phát hiện, thu giữ tại chỗ số tang vật gồm 1kg chất bột tinh thể màu trắng loại ma túy đá (Methamphetamine); 2 tỷ đồng, gần 4.000 USD, 1.000 won (tiền Hàn Quốc), 4 quyển sổ tiết kiệm có số tiền hơn 10 tỷ đồng, 1 máy tính xách tay, 1 xe ô tô, 7 xe máy và nhiều dụng cụ để sản xuất ma túy như cân điện tử, bình thủy tinh…

Lời khai của các đối tượng cho thấy, Lục Gia Khánh đã tự tìm cách “học” công thức sản xuất ma túy tổng hợp, rồi mua các công cụ về để bào chế tân dược thành ma túy dạng “đá”. Theo quy trình “công nghệ” của Khánh, cứ 3 ngày có thể hoàn thành 1 mẻ ma túy. Ngoài khu biệt thự ở giữa cánh đồng ấp Bình Thủy, Khánh cùng đồng bọn còn có 2, 3 địa điểm khác để sản xuất ma túy. Để tránh bị lộ, Khánh chủ yếu sử dụng nhân công sản xuất ma túy là người thân trong gia đình. Cho đến khi bị triệt phá, đường dây này đã sử dụng hơn 400 thùng thuốc tân dược. Ma túy tổng hợp được Khánh và đồng bọn bán ra “thị trường” với giá 700 đến 800 triệu/kg. Lợi nhuận bất chính mà Khánh cùng đồng bọn kiếm được lên tới hàng chục tỷ đồng. 

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng đang tập trung đấu tranh, làm rõ nguồn cung cấp thuốc tân dược cho Nguyễn Phú Hán (đối tượng bán tân dược cho Khánh và hiện đã bị truy tố trong vụ án này). Theo tài liệu xác minh, từ giữa tháng 7-2011 đến đầu tháng 4- 2012, Hán đã bán cho Khánh 444 thùng thuốc tân dược, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Được biết ngoài 17 bị can bị truy tố, có 1 đối tượng bỏ trốn, hiện đang bị CQĐT ra quyết định truy nã.