Phá thế bế tắc chính trị

ANTĐ - Bế tắc chính trị suốt gần 1 năm qua ở Campuchia đã được khai thông khi đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đạt được thỏa thuận quan trọng.
Phá thế bế tắc chính trị ảnh 1
Thủ tướng Hun Sen (phải) bắt tay thủ lĩnh đảng đối lập Sam Rainsy (trái)
sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị


Sau cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ tại trụ sở Thượng viện chiều 22-7, Thủ tướng Hun Sen, Trưởng đoàn đàm phán CPP, và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy cùng rời phòng họp, bắt tay nhau và tuyên bố với báo giới hai bên đã đạt được thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài gần 1 năm qua ở nước này kể từ cuộc bầu cử Quốc hội ngày 28-7-2013. Ông Sam Rainsy khẳng định sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ tại Hoàng cung sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 24-7, các nghị sĩ của CNRP sẽ tham dự cuộc họp của Quốc hội trong thời gian sớm nhất có thể để chấm dứt gần 1 năm CNRP tẩy chay Quốc hội khóa V được thành lập sau cuộc bầu cử.

Quốc vụ khanh Prum Sokha và đại diện CNRP - người phát ngôn Yim Sovan cho biết, nội dung của thỏa thuận giữa 2 đảng gồm 7 điểm chính, trong đó nhấn mạnh sự nhất trí trong việc giải quyết vấn đề chính trị bằng cách cùng tham gia Quốc hội để tiến đến giải quyết các vấn đề của đất nước. Hai bên cũng đạt được sự nhất trí về nhiều vấn đề then chốt như Ủy ban bầu cử Quốc gia (NEC); chia sẻ quyền lãnh đạo Quốc hội…

Với việc đạt được thỏa thuận sau nhiều lần đàm phán, CPP và CNRP đã chấm dứt thế bế tắc chính trị, đồng thời là căng thẳng trên chính trường đất nước Chùa tháp suốt gần 1 năm qua. Tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa V vào ngày 28-7-2013, CPP giành được 68/123 ghế Quốc hội, 55 ghế còn lại thuộc về CNRP. Tuy nhiên, CNRP đã tẩy chay Quốc hội với cáo buộc gian lận nghiêm trọng, đòi điều tra và bầu cử lại. 

Các đòi hỏi của CNRP đều bị CPP bác bỏ và thực tế sau đó đã chứng minh những cáo buộc đó của đảng đối lập chính tại Campuchia đều không có cơ sở. Trong thời gian gần 1 năm qua, CPP đã tỏ ra thiện chí, nhiều lần ngồi vào thương lượng với CNRP, trong đó có cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy, song đều không có kết quả.

Bất chấp sự tẩy chay Quốc hội mới dẫn tới nguy cơ bế tắc chính trị, CPP vẫn điều hành và lãnh đạo đất nước một cách suôn sẻ. Minh chứng thuyết phục nhất là kinh tế Campuchia tăng trưởng 7,6% năm 2013 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn 7% trong năm nay với sự phát triển mạnh của nông nghiệp, xuất khẩu may mặc và du lịch. 

Thành tích ấn tượng đó của CPP đã được người dân Campuchia ghi nhận và đánh giá cao. Trong cuộc bầu cử hội đồng các cấp diễn ra trung tuần tháng 5 vừa qua, CPP đã thắng lớn khi giành tới được 306 ghế, chiếm 77% ghế tại hội đồng Thủ đô Phnom Penh và 25 tỉnh, được 2.237 ghế, chiếm 76% số ghế tại hội đồng cấp thành phố, quận, huyện trên cả nước; trong khi các tỷ lệ tương ứng của CNRP chỉ lần lượt là 86 ghế (21%) và 683 ghế (23%).

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục tẩy chay Quốc hội và tổ chức biểu tình đường phố không mang lại điều gì tốt cho đất nước Campuchia và cho chính đảng đối lập CNRP. Bởi vậy, CNRP đồng ý thỏa thuận với CPP để tham gia Quốc hội có thể xem là bước chuyển phương thức đấu tranh của CNRP sang nghị trường nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tới vào năm 2018.

Dù tính toán của đảng đối lập CNRP là thế nào thì việc chấm dứt thế bế tắc chính trị ở Campuchia mang lại những hy vọng mới và cơ hội mới cho đất nước Chùa tháp tiếp tục ổn định và phát triển, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo thống nhất của Thượng viện và Quốc hội, sự điều hành sáng suốt của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.