Phá đường dây buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí của Dũng ‘công tử’

ANTD.VN - Dũng “công tử” cùng đồng bọn thiết lập đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp với giao dịch ngày cao điểm lên đến cả trăm triệu đồng.

Sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, những ngày trung tuần tháng 1-2018, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy với giao dịch mỗi ngày cao  điểm lên đến cả trăm triệu đồng. Cầm đầu đường dây buôn bán ma túy này là Trần Hữu Dũng (SN 1990, còn gọi là “Dũng công tử”) trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Khoảng 21h30 ngày trung tuần tháng 1, các trinh sát phát hiện và theo sát chiếc xe ô  tô BKS: 14A-139.10 di chuyển từ cầu Bãi Cháy về phía Hòn Gai. Chừng 1 tiếng sau, chiếc xe này dừng lại tại 2 quán karaoke thuộc phường Bạch Đằng và phường Cao Xanh, TP Hạ Long, rồi tiếp tục di chuyển và dừng lại tại khu vực gần ngã tư sân bóng thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long.

Đúng lúc đó, một tổ công tác đã áp sát xe ô tô, khống chế và làm rõ 2 đối tượng trên xe là Lê Văn Hiệp (SN 1990), trú tại huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh và Vũ Khắc Trịnh (SN 1992), trú tại thị xã Đông Triều. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gần 77 gam ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, Hiệp và Trịnh khai nhận đi bán thuê ma túy cho Dũng với giá 3 triệu đồng/ 1 đêm. Ngay trong đêm 16, rạng sáng 17-1, CQĐT đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Hữu Dũng và Nguyễn Trung Duy (SN 1990), trú tại thị xã Đông Triều; thu giữ 355 gam ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn và 30 viên đạn.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mỗi buổi tối chúng bán được từ 100 – 150 triệu đồng, gồm thuốc lắc, ketamin...Vụ án đang được điều tra mở rộng.