Olympic Việt Nam vào vòng 1/8 sớm một vòng đấu?

ANTD.VN - Kịch bản được chờ đợi và nhiều khả năng xảy ra là thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua Nepal ở trận đấu tối mai (16-8), qua đó giành tấm vé sớm của bảng đấu vào vòng 1/8.

Với chiến thắng 3-0 trước Pakistan, thầy trò HLV Park hang-seo đang tạm dẫn đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên, xếp trên Nhật Bản (cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại). Trong khi Nepal và Pakistan đang cùng 0 điểm.

Chỉ cần thắng đội yếu nhất bảng là Nepal, Olympic Việt Nam (áo đỏ) sẽ giành vé sớm

Điều lệ giải quy định, trong trường hợp hai đội bằng điểm sẽ xét kết quả đối đầu, trước khi tính tới các chỉ số phụ khác. Vì vậy, nếu thắng Nepal ở lượt trận tối mai (15-8), Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ giành một trong hai vị trí nhất nhì bảng D, đồng nghĩa đoạt vé sớm vào vòng 16 đội.

Mục tiêu này là hoàn toàn khả thi, khi Nepal bị đánh giá là yếu nhất bảng.

Ở trận ra quân, Nepal với lối chơi quả cảm, chủ động phòng ngự đã chịu thua sát nút trước đối thủ mạnh nhất bảng là Nhật Bản. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, đây là trận đấu mà các chân sút đến từ xứ sở Mặt trời mọc đã quá vô duyên khi chỉ 1 lần thành công trong tổng số 22 cú sút - con số áp đảo so với... 1 cú sút trúng khung thành của Nepal.

Phát biểu trước trận gặp Olympic Việt Nam, HLV Koji Gyotoku của Nepal tiết lộ: "Trận gặp Nhật Bản, chúng tôi đã tập trung nhiều cho phòng ngự, nhưng đối đầu Việt Nam, Nepal sẽ tấn công nhiều hơn vì chúng tôi muốn ghi bàn".

Olympic Nepal (áo đỏ) tuyên bố sẽ chơi tấn công để có điểm trước Olympic Việt Nam

Chiến lược gia 53 tuổi người Nhật Bản đánh giá trận gặp Việt Nam rất quan trọng vì nó quyết định tới cơ hội đi tiếp của Nepal: "Chúng tôi muốn giành quyền vào vòng 16 đội, có thể là suất dành cho 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Muốn vậy phải có điểm trước Việt Nam và thắng Pakistan ở trận cuối", HLV Koji Gyotoku nói.

Trận Việt Nam - Nepal thuộc khuôn khổ bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 16-8. Trước đó 3 tiếng là trận Nhật Bản - Pakistan. Tương tự như Việt Nam, Nhật Bản chỉ cần giành thêm 1 chiến thắng là chắc suất đi tiếp.

Nhật Bản và Việt Nam cùng muốn "né" ĐKVĐ Hàn Quốc !?

Thắng sát nút Nepal 1-0 ở trận ra quân chưa làm hài lòng các cổ động viên, song HLV trưởng đội Nhật Bản, ông Moriyasu Hajime đã mau chóng trấn an: "Trận đầu bao giờ cũng khó khăn, quan trọng là chúng ta đã có 3 điểm. Trận này chúng tôi chưa bung hết sức nhưng hai trận còn lại sẽ phải ghi được nhiều bàn thắng hơn, giữ cách biệt an toàn".

Nhật Bản sẽ gặp Olympic Việt Nam ở lượt trận cuối ngày 19-8 và nhiều khả năng đây là trận tranh ngôi nhất bảng. Cả hai đội đều không muốn về nhì vì như vậy sẽ phải gặp đội nhất bảng E, khả năng là Hàn Quốc - đương kim vô địch giải.

"Tôi sẽ tính toán để chơi tốt nhất ở trận cuối. Nhật Bản có thể thắng cả ba trận vòng bảng", HLV Moriyasu Hajime nói.