Ở một phường “lá cờ đầu”

(ANTĐ) - Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, trong đó có 3 năm liên tiếp (2008 - 2010) được UBND thành phố tặng danh hiệu “Lá cờ đầu” trong phong trào bảo vệ ANTQ, Ban chỉ huy CAP Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thường xuyên giáo dục cho CBCS nhận thức rõ trách nhiệm và lòng quyết tâm giữ vững truyền thống của đơn vị.

Ở một phường “lá cờ đầu”

(ANTĐ) - Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, trong đó có 3 năm liên tiếp (2008 - 2010) được UBND thành phố tặng danh hiệu “Lá cờ đầu” trong phong trào bảo vệ ANTQ, Ban chỉ huy CAP Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thường xuyên giáo dục cho CBCS nhận thức rõ trách nhiệm và lòng quyết tâm giữ vững truyền thống của đơn vị.

CAP Thanh Xuân Trung tận tình hướng dẫn người dân khai báo làm thủ tục nhập nhân khẩu mới

CAP Thanh Xuân Trung tận tình hướng dẫn người dân khai báo làm thủ tục nhập nhân khẩu mới

Bác Phùng Văn Ban, một công dân ở phường Thanh Xuân Trung nhận xét: “Tôi vừa làm lại một số giấy tờ cho 2 đứa con chuẩn bị thi vào đại học. Tôi rất hài lòng với thái độ tiếp xúc ân cần, cởi mở của CBCS - CAP Thanh Xuân Trung, đã tạo điều kiện giúp tôi làm các thủ tục xác nhận giấy tờ nhanh chóng, giảm nhiều thời gian so với trước đây”. Cùng chung quan điểm với bác Ban, bà Lê Thị Mây, ở phường Thanh Xuân Trung cũng đánh giá cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBCS - CAP Thanh Xuân Trung. “Cuối tháng 4 vừa qua, tôi bị ốm nên không đi lại được. Gia đình tôi có việc cần xác nhận lý lịch cho đứa con trai để đi làm, nhưng nó lại không ở nhà. Biết được việc này, Ban chỉ huy CAP Thanh Xuân Trung đã cử CSKV đến tận nhà hướng dẫn và trực tiếp làm các thủ tục xác minh, rồi trả kết quả cho tôi rất đúng hẹn. Tôi vô cùng cảm động trước thái độ phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo của CBCS - CAP Thanh Xuân Trung!”.

Trung tá Đỗ Hồng Minh, Trưởng CAP Thanh Xuân Trung và các CBCS luôn tự nhủ phải không ngừng nỗ lực để giữ vững lòng tin đối với nhân dân. “Mỗi CBCS - CAP phải ý thức được trách nhiệm trước nhân dân và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân” - Trung tá Đỗ Hồng Minh khẳng định! Khâu đột phá chính là giáo dục tư tưởng cho CBCS luôn tự hào về những truyền thống tốt đẹp của đơn vị, coi đó là động lực thúc đẩy mỗi CBCS quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ những việc làm cụ thể đó, CAP Thanh Xuân Trung đã có được lòng tin tuyệt đối của nhân dân, giúp các anh kịp thời phát hiện, đấu tranh và phòng ngừa có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn.

“Có những ngày, điện thoại di động của chỉ huy CAP Thanh Xuân Trung không kịp “hạ nhiệt”, bởi phải tiếp nhận liên tục các cuộc gọi của nhân dân cung cấp những thông tin liên quan đến ANTT” - Trung tá Đỗ Hồng Minh cho biết từ những thông tin đó đã giúp CAP Thanh Xuân Trung điều tra, khám phá ngay nhiều ổ nhóm tội phạm, bắt nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, đối tượng đang bị truy nã trong thời gian vừa qua. Điển hình là việc vận động Phạm Đình Châu, SN 1969, trú tại tổ 37A, phường Thanh Xuân Trung, đối tượng bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra quyết định truy nã vì tham gia vào 1 vụ mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, ra đầu thú vào cuối tháng 4-2011.

Qua những việc làm cụ thể đã được nhân dân ghi nhận, có “bí quyết” nào để CBCS - CAP Thanh Xuân Trung làm được điều đó? - Trung tá Đỗ Hồng Minh cho biết: “Mỗi cán bộ chỉ huy trong đơn vị phải là tấm gương sáng cho CBCS noi theo và thường xuyên kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh những cái sai, những việc làm chưa được của cán bộ dưới quyền, từ đó rút kinh nghiệm và có thưởng, phạt phân minh”.

Hồng Tuấn