Hà Nội

“Nữ quái” sơn cước giấu 9 bánh heroin trong hai hộp chè

ANTĐ - Để tránh bị phát hiện, “nữ quái” Đỗ Thị Thủy đã nhét 9 bánh heroin, trọng lượng 3,168kg vào hai hộp chè sen rồi vận chuyển bằng xe khách xuống Hà Nội.

Đầu tháng 10/2013, xác định có một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Thanh Xuân đã xác lập chuyên án và cử các mũi trinh sát, phối hợp với Công an tỉnh Sơn La điều tra, mật phục.

Ngày 26/12, qua công tác nắm tình hình, phát hiện có đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn các tuyến đường về Hà Nội. Khoảng 22h30 phút cùng ngày, xe khách tuyến Sơn La – Hà Nội mang BKS 26B-00152 đi trên quốc lộ 6, thuộc tiểu khu 32, Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, khi đi qua quán trà Ô Long Đài Loan, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

"Nữ quái" sơn cước Đỗ Thị Thủy với 9 bánh heroin

Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong túi xách của đối tượng Đỗ Thị Thủy, SN 1966, trú tại Tiểu khu 12, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu có hai hộp chè sen, bên trong có 9 bánh heroin, trọng lượng 3,168kg.

Đỗ Thị Thủy khai nhận, số heroin này đang được vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ. Tổng giá trị số hàng trên khoảng từ 800 triệu đến 900 triệu đồng. Nếu trót lọt, Thủy có thể thu về 3 tỷ đồng.

Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.