Nỗ lực vì sự bình yên tại địa bàn

ANTĐ - Ngày 29-12, CAH Ứng Hòa, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình kết quả đảm bảo ANTT năm 2011 đồng thời triển khai chương trình công tác năm 2012. Đại tá Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2011, Công an huyện Ứng Hòa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của CATP giao, trong đó một số mảng việc còn vượt mức kế hoạch đề ra. Lực lượng CAH đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân theo tiêu chí “Công an Thủ đô kỷ cương, thanh lịch, văn minh, trí tuệ, trách nhiệm và hiệu quả vì Thủ đô bình yên”. Trong năm vừa qua địa bàn huyện Ứng Hòa số vụ phạm pháp hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông... đều giảm so với năm 2010, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng các vụ hình sự, phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn, giảm các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn...

Lực lượng CAH Ứng Hòa đấu tranh với đối tượng phạm tội hình sự

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Phạm Xuân Bình – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương những kết quả, thành tích của CAH Ứng Hòa đạt được trong năm vừa qua. Đại tá Phạm Xuân Bình nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ của CAH Ứng Hòa phải hoàn thành trong năm 2012 đó là cần chủ động nắm tình hình tại địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản gắn với việc phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về TTATXH, cải cách hiệu quả, khoa học các thủ tục hành chính nhằm phục vụ nhân dân ngày một thuận lợi. Đặc biệt chú trọng vào công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Làm tốt phong trào này có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Trước mắt, CAH Ứng Hòa cần tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả những kế hoạch phòng ngừa, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân huyện Ứng Hòa vui xuân đón tết trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2012.