Dự hội nghị về phía Bộ Công an có Đại tá Phùng Chí Công, Phó Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận, Bộ Công an. Về phía Công an thành phố Hà Nội có Thượng tá Cao Trương Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội.
Về phía phường Thanh Liệt có đồng chí Nguyễn Minh Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt; đồng chí Bùi Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt; Trung tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường cùng toàn thể CBCS và đông đảo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhân dân trên địa bàn phường.
Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Thanh Liệt cho biết, việc triển khai kế hoạch thực hiện mô hình công tác xã hội hóa lắp đặt Camera giám sát an ninh trên địa bàn có ý nghĩa rất thiết thực, rất sát với đời sống hằng ngày của người dân, đồng thời là giải pháp quan trọng nhằm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, phục vụ trực tiếp cho cuộc sống bình yên của mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp và cả cộng đồng dân cư.
Thanh Liệt là phường có địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều tuyến đường liên thôn, liên phường, nhiều khu nhà trọ, khu đô thị, công trình xây dựng, lại giáp ranh với các địa bàn phức tạp. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự. Camera an ninh không chỉ là công cụ hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm mà qua đó hỗ trợ lực lượng Công an xử lý nhanh và chính xác hơn trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Hoài Sơn cho biết: “Sự hỗ trợ, đồng hành chung tay của người dân và doanh nghiệp cho thấy tinh thần quyết liệt về ý thức, trách nhiệm giữ gìn ANTT, cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Qua quyết tâm của nhân dân đã khẳng định nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp chung tay đóng góp một phần sẽ tạo nên một hệ thống bảo vệ lớn, bền vững và hiệu quả thế trận an ninh nhân dân” - Trung tá Nguyễn Hoài Sơn khẳng định.
Chỉ huy Công an phường Thanh Liệt cũng cho biết việc triển khai hệ thống camera vào hoạt động là giải pháp quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua “3 nhất” của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng “kỷ luật nhất, gần dân nhất, vì nhân dân phục vụ”.
Trên cơ sở khảo sát thực tế, Công an phường Thanh Liệt dự kiến lắp đặt bổ sung và lắp mới tổng cộng trên 700 mắt camera chất lượng cao.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hoàng nhấn mạnh, việc triển khai hệ thống camera tiếp tục khẳng định quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an phường Thanh Liệt trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “3 nhất”, góp phần xây dựng phường an toàn, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng chí Chủ tịch UBND phường đề nghị các đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân.
Theo đó, Công an phường là lực lượng nòng cốt, chủ trì tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai; khảo sát, đề xuất vị trí lắp đặt camera phù hợp. Các ban, ngành, đoàn thể phường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp theo tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch. Sau khi lắp đặt, Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu camera đúng mục đích, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn phường.