Những “trận chiến” giữ bình yên cho Thủ đô vượt qua đại dịch (bài 4): Quyết không để tội phạm lợi dụng Covid-19 để hoành hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tội phạm và tệ nạn xã hội vốn có quy luật hoạt động và thường mọc lên, lợi dụng dịch bệnh hoặc thiên tai, địch họa, để dễ bề hoành hành. Chúng thường rộ lên theo mùa, như cận Tết, như mùa hè, hay thời điểm diễn ra những giải thi đấu bóng đá, tennis lớn của thế giới. Vì thế, khi “mùa” dịch Covid-19 xuất hiện, quy luật tội phạm lợi dụng là tất yếu khó tránh khỏi. Chủ động nhìn nhận nguy cơ ấy, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng, là không xao nhãng công tác Công an, không để tội phạm lợi dụng hoạt động trong “mùa” Covid.

Chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã được Công an Hà Nội cụ thể hóa thành đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Nhiều vụ án, đối tượng phạm tội đã bị khởi tố, truy tố, xét xử điểm. Số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh trong thời điểm dịch bệnh. Điều này thể hiện rõ hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, trong bối cảnh cùng cả hệ thống chính trị tập trung phòng, chống đại dịch Covid-19 thì Công an Hà Nội “không xao nhãng công tác Công an”.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội tuần tra đêm nhằm phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Ảnh: LAM THANH

Lực lượng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội tuần tra đêm nhằm phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Ảnh: LAM THANH

Nhận thức đúng, hành động quyết liệt

Ngày 30-3, phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến “Sơ kết công tác Công an quý I-2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; phát động tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chỉ đạo tập trung phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 và tự phòng, chống dịch trong lực lượng ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an về ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; bảo đảm đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống dịch.

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài trở về; cảnh giác và phối hợp ngăn chặn các nguồn lây nhiễm chéo hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Chú ý không vì tập trung phòng, chống hoặc lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng công tác Công an; xử lý nghiêm hoạt động đầu cơ, buôn lậu, vật tư, thiết bị y tế phòng dịch, hoạt động xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, chống đối việc cách ly, không khai báo y tế; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo các chuyên đề.

Thời điểm ấy đang là cao điểm dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn TP Hà Nội. Yêu cầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được Hà Nội nghiêm túc triển khai. Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh huyện Mê Linh; Bệnh viện Thận bị phong tỏa vì có bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hà Nội được xác định là địa bàn trọng điểm cả về những diễn biến của dịch bệnh và sự phức tạp về ANTT phát sinh từ việc triển khai giãn cách xã hội. Ở “trái tim của cả nước”, lực lượng Công an ngày đêm căng mình tham gia vào các chốt bảo vệ cửa ngõ ra vào thành phố, các địa điểm bị phong tỏa, những khu cách ly tập trung.

Nổi lên trong thời điểm này là nguy cơ hoạt động của các loại tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp; tội phạm ma túy, “tín dụng đen” hay buôn bán, sản xuất các mặt hàng trang thiết bị y tế kém chất lượng. Nhận định tội phạm “mùa dịch” sẽ không đi theo quy luật cũ mà sẽ có những diễn biến mới, phức tạp hơn, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội có liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Đợt cao điểm của Công an Hà Nội được triển khai từ ngày 15-4 đến trung tuần tháng 6, với sứ mệnh rõ ràng: “Không sao nhãng công tác Công an”.

Từ tội phạm mùa dịch đến trọng án đều được khám phá nhanh

Ngay sau khi mở đợt cao điểm, Công an thuộc các đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội đã liên tiếp đấu tranh, bắt giữ hàng loạt vụ án, đối tượng có liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Đó là điều tra khám phá thành công đường dây môi giới mại dâm kèm sử dụng ma túy của Công an quận Thanh Xuân. Ở thời điểm ấy, khi Hà Nội đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện phải dừng hoạt động thì các đối tượng đã tìm đến các chung cư, homestay để hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng này đã tổ chức mua bán dâm, sử dụng ma túy tại một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp.

Rồi vụ việc ngăn chặn những đối tượng có hành vi tụ tập đua xe, tổ chức đua xe trên nhiều tuyến phố trung tâm TP Hà Nội của Công an quận Hoàn Kiếm. Các đối tượng này cũng đã lợi dụng thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vắng người để tổ chức đua xe trái phép.

Đặc biệt, trong đợt triển khai thực hiện cao điểm này, lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy hiệu quả. Điển hình là Công an xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát địa bàn đảm bảo ANTT và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, đã phát hiện các đối tượng tụ tập có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính, phát hiện nhóm đối tượng này tàng trữ hơn 200g ma túy, 1 khẩu súng tự chế cùng 4 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan.

Ngày 20-4, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại ngân hàng Techcombank trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Đối tượng sử dụng một khẩu súng xông vào ngân hàng, nổ 2 phát súng, uy hiếp nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa số tiền 900 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng đã ấn nút báo động. Tên cướp hoảng sợ chạy ra ngoài, phóng xe máy bỏ trốn. Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, nguy hiểm, có vũ khí “nóng”, Giám đốc CATP đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ, CAH Sóc Sơn nhanh chóng điều tra làm rõ. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tập trung điều tra phá án.

Từ con số 0, những dấu vết tỉ mỉ đã được ghi nhận và 6 ngày tích cực điều tra, dù đối tượng sử dụng biển kiểm soát xe máy giả, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, CAH Sóc Sơn với sự hỗ trợ hết mình của Cục Cảnh sát Hình sự, Công an các địa phương, đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án.

Đó chỉ là một vài trong nhiều vụ việc, vụ án đã được CATP Hà Nội cụ thể hóa từ chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND TP thành thực tiễn đấu tranh với công tác phòng chống tội phạm trong mùa dịch Covid-19.

Những ngày tháng 8 này, Hà Nội đã khởi động hệ thống phòng dịch như khi bệnh nhân số 17 xuất hiện. Và trong dòng chảy của những người ở tuyến đầu chống dịch, luôn sáng ngời bóng dáng những bộ quân phục với màu cờ Tổ quốc lấp lánh trên vai. Các anh, các chị âm thầm, lặng lẽ, nhưng đầy quyết tâm, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; đúng như mệnh lệnh của người Tư lệnh ngành đã nêu rõ: “Không vì tập trung phòng, chống hoặc lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng công tác Công an”.

Góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô

“Đây là chiến công xuất sắc của CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự CATP, CAH Sóc Sơn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ CATP, Phòng Cảnh sát hình sự CATP, CAH Sóc Sơn và tin tưởng trong thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô”.

(Trích Thư khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi CATP Hà Nội về chiến công xuất sắc, bắt các đối tượng cướp ngân hàng trong “mùa” dịch Covid-19)

Dự báo đúng tình hình, tấn công hiệu quả các loại tội phạm

Thời gian qua, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, TP Hà Nội và Ban Giám đốc CATP, Phòng CSHS đã chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng, sát với tình hình tội phạm để tham mưu với CATP Hà Nội ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm, kiềm chế sự phát sinh của tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, nhất là những loại tội phạm mới, tội phạm có yếu tố nước ngoài, băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng… đưa công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm luôn ở thế chủ động.

Trên bình diện chung đó, Phòng CSHS cũng đã sớm nhận diện nguy cơ mà tội phạm và tệ nạn có thể lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động, từ đó xây dựng, khuyến cáo các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa không chỉ đối với Công an cơ sở mà còn tuyên truyền, cảnh báo sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện “nhiệm vụ kép”, Phòng CSHS tiếp tục thực hiện quyết liệt Kế hoạch 231 và đã tổng kết 3 năm nâng lên thành chuyên đề 231 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”; các biện pháp phòng chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản; tội phạm lừa đảo qua mạng; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; duy trì và nâng cao hiệu quả các tổ công tác 141, 142 và tổ tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm vào ban đêm để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, lực lượng CSHS đã từng bước kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt cao trên 80%; tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96% và đều được tổ chức điều tra, khám phá nhanh, tạo lòng tin của nhân dân đối với lực lượng CSHS.

Đại tá Nguyễn Bình (Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự)

Người chỉ huy phải luôn đặt mình vào vị trí của cán bộ chiến sỹ

Cuộc chiến chống “giặc” Covid-19, tôi suy nghĩ đó là kinh nghiệm quý báu, là “phép thử” hết sức quan trọng đối với bản lĩnh của người chỉ huy. Trước những áp lực, trước cường độ công việc cao, nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành trọn vẹn khi người chỉ huy đặt mình vào vị trí của cán bộ chiến sỹ, để cảm thông, để chia sẻ, và sát cánh. Nói rộng hơn, đó chính là sự nêu gương của người đứng đầu ở mỗi đơn vị, thậm chí mỗi ca, kíp trực.

“Phép thử” đối với người chỉ huy trong trận chiến chống dịch bệnh Covid-19 cần được quyết liệt, sát sao hơn nữa trong công tác Công an, công tác xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt trận, công tác nào cũng vậy, người đứng đầu thể hiện và phát huy được vai trò – hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo, sẽ hội tụ, tạo được động lực cho cán bộ chiến sỹ. Khi ấy, công tác Công an mạnh, tự khắc sẽ củng cố thêm niềm tin của người dân…

Thượng tá Trương Văn Hồng (Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

“Xây” ý thức tốt cho người dân để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm

Xuyên suốt “mùa” dịch bệnh Covid-19 hồi đầu năm 2020 cũng như thời điểm hiện tại, chúng tôi đã và đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Những vất vả, nguy cơ trong công tác phòng ngừa dịch bệnh không thể đo đếm, nhưng có động lực lớn để mỗi cán bộ chiến sỹ thêm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đó là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; phạm pháp hình sự giảm và không xảy ra vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Chúng tôi cũng đã tích cực tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng bộ của phường, quận.

Từ thực tế đã và đang diễn ra, chúng tôi đúc rút kinh nghiệm quan trọng, đó là chú trọng xây dựng, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân cùng tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt các hành vi vi phạm lợi dụng dịch bệnh Covid-19. Thông qua ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, Công an phường đã chuyển tải đến người dân những nội dung thiết thực phòng ngừa tội phạm hình sự, ma túy; pháp luật giao thông; Luật An ninh mạng; Đề án cơ sở dữ liệu cư dân quốc gia; tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội…Từng nội dung, vấn đề đều được minh họa, dẫn chứng bằng những ví dụ - vụ việc, hiện tượng - cụ thể; qua đó giúp mỗi người dân hình thành ý thức phòng ngừa, ý thức trách nhiệm công dân.

Đại úy Đinh Văn Cường (Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)